Vụ nhà trên đất rừng phòng hộ của ca sĩ Mỹ Linh: Được miễn xin phép xây dựng

Ngày 24-7, liên quan tới công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh xây dựng trên đất rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), ông Trần Đức Học - phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết do nằm trong vùng diện tích đất rừng (vùng nông thôn) nên công trình này được miễn không phải xin phép xây dựng, cơ quan chức năng không xem xét xử lý việc liên quan tới cấp phép xây dựng mà sẽ xem xét việc diện tích được phép xây dựng là bao nhiêu trong tổng số 400m2 xây dựng của ngôi nhà.

Vụ nhà trên đất rừng phòng hộ của ca sĩ Mỹ Linh: Được miễn xin phép xây dựng
 

Trong khi đó, với công trình phủ Thành Chương, ông Học nói đây là một trong những công trình văn hóa của thành phố nên phải tính toán thận trọng trước khi xử lý.

Theo ông Học, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những bất cập, sai phạm trong việc mua bán đất đai liên quan tới các công trình này. “Đây là những công trình nhạy cảm và khá phức tạp, các đơn vị và thành phố phải bàn bạc kỹ trước khi đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm” - ông Học nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại