Vụ CSGT bị kéo lê 20m trên đường: Cục trưởng Cục CSGT lên tiếng

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Theo tướng Hà, thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra đối với lực lượng CSGT diễn ra với số lượng nhiều và ngày càng nghiêm trọng.

Không có tình người

Vụ việc Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, quê Hưng Yên) lái xe tải mang BKS 89L - 0211 kéo lê đi khoảng gần 20m trên đường QL5 đang gây bức xúc dư luận.

Trong chiều nay, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) cùng đại diện Phòng CSGT công an Hà Nội đã vào thăm Thượng úy Đạt đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, Thiếu tướng Hà đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên Thượng úy Đạt và gia đình cố gắng điều trị, sớm hồi phục. Đồng thời cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi vào thăm, Thiếu tướng Hà cho hay, thực tế, trong thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra đối với lực lượng Cảnh sát giao thông diễn ra với số lượng nhiều và ngày càng nghiêm trọng

"Nếu mà nói về 5 năm trở lại đây thì các vụ chống người thi hành công vụ, chống CSGT là khoảng trên dưới 200 vụ và làm một số đồng chí hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương.

Đây là tình trạng mà tôi cho rằng là đạo đức xuống cấp của người tham gia giao thông. Thứ hai là rất xem thường pháp luật, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT làm nhiệm vụ trên đường", Thiếu tướng Hà nói.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà.
Thiếu tướng Trần Sơn Hà.

Cũng theo ông Hà, tuần trước, ông đã họp và báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UB ATGT QG tại hội nghị 5 năm công tác an toàn giao thông.

"Tôi có nói là sau 5 năm chúng ta đã phấn đấu với sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân thì tình hình tai nạn giao thông đã giảm, trong 2 năm 2014, 2015 thì số người chết đã xuống dưới 10.000 người.

Đó là thắng lợi rất lớn và bên cạnh quyết tâm chính trị thì có công sức đóng góp lớn của CSGT. Tuy nhiên, số lượng CSGT của chúng tôi bị thương vong rất lớn.

Tình trạng người tham gia giao thông, vi phạm rồi chống người thi hành pháp luật diễn ra ngày càng nhiều. Việc coi thường pháp luật, cơ quan thi hành pháp luật là không thể chấp nhận được.

Trong tất cả mọi việc thì đằng sau còn là tình người, mà chúng tôi là người thi hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho mọi người.

Nhưng những người tham gia giao thông lại có hành vi thiếu tôn trọng pháp luật, tình người như vậy là không thể chấp nhận được trong xã hội chúng ta", tướng Hà nêu.

Đồng thời, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt cũng nêu thực tế, đối với hành vi chống người thi hành công vụ, ở một số nơi chỉ xử lý hành chính hay xử lý thiếu cương quyết, dẫn đến việc xem thường pháp luật diễn ra phổ biến.

"Tôi cho rằng, một số địa phương nhận thức vấn đề chống người thi hành công vụ này chưa đúng nên cần phải được điều tra rất kỹ và khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xem xét tội Giết người", Thiếu tướng Hà nhấn mạnh.

Với vụ việc xảy ra với Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Thiếu tướng Hà cho hay, lực lượng CSGT là lực lượng thi hành công vụ và thực hiện rất quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ.

"Còn việc chứng minh tội phạm trong trường hợp này là do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện", tướng Hà khẳng định.

Sẽ đề nghị trang bị súng cho CSGT

Về phương hướng giải quyết thực trạng này, tướng Hà cho rằng, Cục đã đưa ra nhiều biện pháp và kiến nghị với Chính phủ trong việc sửa đổi các quy định của pháp luật.

Theo đó, sẽ đề nghị sửa đổi theo hướng tất cả những vụ việc chống người thi hành công vụ đều phải xử lý trách nhiệm hình sự, xét xử một cách nghiêm minh.

Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị mọi người dân, người tham gia giao thông chấp hành hiệu lệnh của CSGT, đó là sự tôn trọng, thượng tôn pháp luật.

Thiếu tướng Hà và đại diện Phòng CSGT Hà Nội vào thăm Thượng úy Đạt tại BV Việt Đức.
Thiếu tướng Hà và đại diện Phòng CSGT Hà Nội vào thăm Thượng úy Đạt tại BV Việt Đức.

"Chúng tôi cũng đề nghị trang bị vũ khí cho lực lượng CSGT để anh em vững tâm đối với những đối tượng chống người thi hành công vụ.

Với những đối tượng lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà điên cuồng bỏ chạy, gây chết người thì phải xem xét, xử lý, xét xử theo tội Giết người", tướng Hà đề nghị.

Một biện pháp khác mà tướng Hà cũng nhắc đến mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới cũng đã áp dụng, đó là, tăng cường lắp đặt các camera ở các trọng điểm giao thông để xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm.

"Việc lắp đặt các camera, phạt nguội này là thể hiện sự cưỡng chế gián tiếp, yêu cầu người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo không ùn tắc và giảm tai nạn.

Cùng với đó là nâng cao tính tự giác của người tham gia giao thông. Một điều quan trọng hơn là nó sẽ giúp giảm bớt nguy hiểm cho các chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Hiện, chúng tôi đang đề nghị Nhà nước trang bị các công cụ hỗ trợ cũng như lắp đặt các camera để giám sát tối đa người tham gia giao thông...", tướng Hà cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại