Vụ chìm tàu 8 người mất tích: Bị tàu hàng lạ đâm?

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Ngày 18/12, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đang khẩn trương xác minh nguyên nhân khiến tàu cá NA 93240 TS cùng 8 thuyền viên mất tích bí ẩn.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng sớm ngày 10/12, con tàu mang số hiệu NA 93240 TS do thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp cùng 7 ngư dân ở xóm Minh Thành (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đang trên đường trở về đến vùng biển Hà Tĩnh, thì bị mất tín hiệu liên lạc.

Sau 7 ngày mất tích “bí ẩn”, người nhà các nạn nhân đã tiến hành trình báo với UBND xã Quỳnh Long để nhận sự giúp đỡ. Ngay sau khi nhận được trình báo, chính quyền xã Quỳnh Long đã báo cáo các cơ quan chức năng để cùng phối hợp tìm kiếm con tàu gặp nạn cùng 8 ngư dân mất tích.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 18/12) chỉ mới tìm kiếm được thi thể của 2 trong tổng số 8 ngư dân bị mất tích.

Người thân của nạn nhân Bùi Văn Hoài đau đớn gào khóc.

Ngày 18/12, trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết, hiện tại, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân khiến tàu cá NA 93240 TS mất tích sau khi đã vào được gần bờ.

Cũng theo ông Vệ, sáng ngày 17/12, thông tin từ ngư dân huyện Diễn Châu cho biết, đã phát hiện được một chiếc tàu bị chìm ở tọa độ 105,54’ kinh Đông, 19 độ vĩ Bắc, trên tàu có dàn đèn nghi là vị trí tàu NA 93240TS bị chìm. Tuy nhiên, do tàu nằm sâu hơn 25m nên rất khó xác định cụ thể. "Hiện tại, chúng tôi đã cho tàu ra vị trí người dân Diễn Châu trình báo để xác minh thông tin". Ông Vệ nói.

Liên quan đến nguyên nhân khiến tàu cá NA 93240TS mất tích, người nhà của các nạn nhân đã cho rằng, có thể tàu đã bị va đập hoặc bị tàu lạ đâm, chứ không thể do thời tiết.

Thông tin này cũng hoàn toàn trùng khớp với nhiều thông tin từ các tàu cá đánh bắt gần với khu vực tàu NA 93240TS. Theo đó, các tàu cá đánh bắt gần đó cho biết, tại thời điểm tàu cá NA 93240TS mất tích, thời tiết hoàn toàn bình thường, không có sóng to và gió giật mạnh đủ để làm chìm tàu. Và nếu sóng đánh chìm tàu thì ngư dân vẫn có thời gian liên lạc được với người thân về sự cố.

Ông Vũ Quang Trung (60 tuổi, bố của ngư dân Vũ Văn Biên) cho hay, thời điểm khoảng 4h sáng ngày 9/12 khi đang trên đường trở về đến vùng biển Hà Tĩnh - cách bờ khoảng 17 hải lý, thuyền trưởng Bùi Hoàng Hiệp gọi điện báo về cho gia đình mình cùng các bạn thuyền ra cảng biển Lạch Quèn để lấy cá.

Theo ông Trung cho biết thêm, cùng di chuyển vào bờ với tàu NA 93240 TS thời điểm đó còn có 2 tàu khác ở xã Quỳnh Long. Mỗi tàu đi cách nhau 2 hải lý. Đến 105,58’ kinh độ Đông, 18,54’ vĩ độ Bắc, cách đất liền khoảng 17 hải lý thì có liên lạc với tàu đánh cá của anh Lê Huân. Từ lúc 4h sáng ngày 9/12, tàu NA 93240 TS mất liên lạc hoàn toàn.

Người thân của 6 ngư nhân mất tích còn lại vẫn đang ngày ngày chờ tin tức từ cơ quan chức năng.

Xung quanh về nguyên nhân khiến tàu cá NA 93240TS bị mất tích một cách bí ẩn này, nhiều giả thiết cho rằng, có thể, tàu cá NA 93240TS đã bị 1 tàu hàng lạ đâm trong lúc các ngư dân ngủ nên không thể gọi cứu trợ hoặc thông báo về đất liền.

Chiều ngày 17/12, ông Trần Quang Vệ cũng trực tiếp liên lạc với chủ tàu cá tên Hùng (thôn Mành Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) để xác minh về nghi vấn có tàu hàng lạ đâm tàu NA 93240TS. Được biết, vào khoảng 2h sáng ngày 9/12, tàu cá của ông Hùng vào bờ nghỉ tuần trăng thì suýt va chạm phải chiếc tàu hàng “lạ” tại tọa độ 105,58’ kinh Đông, 19,02’ vĩ Bắc đang đi theo hướng Bắc - Nam.


	Nhiều giả thiết của các ngư dân đặt ra, có thể, tàu cá NA 93240 TS đã bị tàu hàng lạ đâm nên bị chìm bí ẩn?

Nhiều giả thiết của các ngư dân đặt ra, có thể, tàu cá NA 93240 TS đã bị tàu hàng lạ đâm nên bị chìm bí ẩn?

“Thời điểm tàu cá NA 93240 TS cùng 8 ngư dân vào đất liền sóng êm, tàu ráo, máy ổn định (công suất 250 CV) đang cách bờ khoảng 17 hải lý, dự kiến 3,5 giờ đồng hồ sẽ vào đất liền nên không thể có chuyện bị sóng đánh chìm được. Chúng tôi đang xác minh liệu có thể tàu NA 93240 TS có thể bị tàu lạ đâm khiến nó bị mất liên lạc đột ngột như vậy không”. Ông Vệ cho biết.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các ngư dân bị mất tích còn lại, đồng thời khẩn trương tìm kiếm nguyên nhân và xác định vị trí con tàu bị chìm để trục vớt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại