Vụ cháy chợ cả gia đình mắc kẹt: Người chồng đã tử vong

Thế Long |

Sáng sớm nay (18.5) tại chợ Phùng Khoang (Hà Nội), đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại 2 ki-ốt, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng.

Theo người dân khu vực, khoảng 5h30 sáng nay, khói và lửa phát ra từ ki-ốt số 25,26 trong khu chợ Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội, sau đó lan sang các cửa hàng khác.

“Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng bán bánh mỳ có 5 người, gồm 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và 1 người giúp việc.

Hàng ngày vào giờ này tất cả mọi người đã dậy để chuẩn bị hàng hóa, nhưng không hiểu vì sao hôm nay họ dậy muộn và không kịp phản ứng...”, một người bán hàng trong chợ kể lại.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Doanh, sinh năm 1977, quê Xuân Trường, Nam Định.

Ba nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi Viện Bỏng quốc gia gồm: Chị Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1980 (vợ nạn nhân tử vong)  cùng đứa con gái là Phạm Linh Giang, sinh năm 2000 và cháu Phạm Quỳnh Trâm, 8 tháng tuổi.

Ngay trong sáng nay, lãnh đạo UBND quận và phường Trung Văn đã đến thăm hỏi và động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>> Ớn lạnh kéo sán xơ mít dài hơn 12m trong ruột người ra

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại