Vụ bí thư xã "chửi" dân ngu: "Chúng tôi không cần cán bộ như vậy"

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Tại xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên), họ hàng của ông Bí thư xã chiếm quá nửa số lượng cán bộ, công chức của xã này.

Theo Nghị định Số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 22/10/2009) với nội dung quy định “Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn” thì tùy theo đặc điểm cụ thể của mỗi xã, số lượng cán bộ, công chức được bố trí dao động từ 21 – 25 người.

Thế nhưng tại xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên), nếu nhìn vào “dàn” cán bộ của xã này khiến dư luận không khỏi giật mình: hơn một nửa số lượng cán bộ, công chức chủ chốt của xã đều là họ hàng, anh em của ông Bí thư Dương Đình Sáu.

Trong đơn gửi cơ quan báo chí, người dân bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm những sai phạm đang tồn tại ở xã Thành Công liên quan đến ông Bí thư xã Dương Đình Sáu.
Trong đơn gửi cơ quan báo chí, người dân bày tỏ sự bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm những sai phạm đang tồn tại ở xã Thành Công liên quan đến ông Bí thư xã Dương Đình Sáu.

11 vị trí cán bộ, công chức đã được biên chế và tạo nguồn (trong đó có nhiều vị trí chủ chốt) của xã Thành Công đều là “người nhà” của ông Dương Đình Sáu.

Cụ thể: Ông Dương Văn Thu – Chủ tịch HĐND xã (là cháu), ông Dương Huy Vọng – Phó Chủ tịch HĐND xã (là cháu), ông Dương Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND xã (là em ruột), ông Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch UBND xã (là em họ), ông Dương Văn Liêm – Trưởng Công an xã (là cháu họ), ông Dương Văn Chúc – cán bộ địa chính xã (là con trai), ông Dương Văn Hùng – cán bộ văn phòng xã (là cháu), ông Dương Đức Chung – cán bộ tư pháp xã (là cháu), ông Dương Văn Dũng – Phó xã đội trưởng (là cháu), ông Dương Văn Cường – phụ trách nông nghiệp xã (là cháu).

Vụ bí thư xã "chửi" dân ngu: "Chúng tôi không cần cán bộ như vậy"
 
Cụ Hoàng Ngọc Bình (81 tuổi, trú tại xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên):

Cụ Hoàng Ngọc Bình (81 tuổi, trú tại xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên): "Ông Sáu là Bí thư Đảng ủy xã là lại lớn tiếng chửi dân là “ngu và bố láo” là không thể chấp nhận được, đó là sự xúc phạm đối với người dân chúng tôi. Người dân xã Thành Công chúng tôi không cần và cũng không bao giờ ủng hộ những cán bộ xã như vậy".

Cụ Hoàng Ngọc Bình, 81 tuổi, trú tại xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) bày tỏ: “Cả đời tôi đi theo kháng chiến, đi theo cách mạng. Từ năm 14 tuổi tôi đã là thiếu sinh quân, nhà tôi cũng có 2 liệt sĩ đã hi sinh trong kháng chiến. Ngày đó quê tôi còn nghèo lắm, đói khổ lắm. Chúng tôi đi kháng chiến để quê hương được giải phóng, để người dân được cơm no áo ấm. Chúng tôi luôn một lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước”.

“Nhưng vụ việc xảy ra ở xã Thành Công vừa rồi khiến người dân chúng tôi rất bất bình. Ông Dương Đình Sáu là người đứng đầu một xã, lẽ ra phải công minh, hết lòng phục vụ nhân dân nhưng đằng này lại vi phạm nghiêm trọng quy chế dân chủ.

Việc ông Sáu là Bí thư Đảng ủy xã lớn tiếng "chửi" dân là “ngu và bố láo” là không thể chấp nhận được, đó là sự xúc phạm đối với người dân chúng tôi. Chúng tôi – những người dân xã Thành Công - không cần và cũng không bao giờ ủng hộ những cán bộ xã như vậy”, cụ Bình bức xúc nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại