Vụ bắn chết ngư dân VN: Thủ tướng Thái Lan cam kết điều tra nhanh

Hoàng Đan |

Ông Lê Hải Bình cho biết, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng đã chỉ thị khẩn trương điều tra vụ việc cảnh sát biển Thái Lan bắn chết và làm bị thương ngư dân Việt Nam.

Ngày 11/9, hai tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị một nhóm người đi trên ca nô cao tốc rượt đuổi và bắn chết một người, làm một người khác bị thương.

Một tuần sau, cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận họ đã chặn tàu và nổ súng vào tàu cá Việt Nam để "tự vệ", khi bị các tàu Việt Nam "vây quanh".

Cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận các ngư dân này đã vi phạm hải phận nước bạn ở vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, hành động xả súng là phi nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế.

Liên quan đến thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có những xác minh cụ thể vụ việc.

Tài công Ngô Văn Sinh qua đời bỏ lại vợ và 2 con đang đi học chưa biết nương tựa vào đâu - Ảnh K.Nam/ Tuổi trẻ.
Tài công Ngô Văn Sinh qua đời bỏ lại vợ và 2 con đang đi học chưa biết nương tựa vào đâu - Ảnh K.Nam/ Tuổi trẻ.

Theo ông Bình, sau khi vụ việc xảy ra, một mặt, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội và mặt khác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã gặp Bộ Ngoại giao nước này để phản đối việc bắn chết, làm bị thương ngư dân Việt.

Cũng theo thông tin được ông Bình cung cấp, vừa qua, ông Tanee Sangrat, Phó vụ trưởng vụ Nam Á của Bộ Ngoại giao Thái Lan, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam.

"Trong các buổi làm việc này cũng như trong các công hàm gửi tới Thái Lan, Việt Nam đã lên án mạnh mẽ hành động nổ súng của lực lượng chấp pháp Thái Lan vào các tàu cá của Kiên Giang.

Đồng thời, Việt Nam yêu cầu Chính phủ Thái Lan nhanh chóng điều tra, xử lý những người liên quan, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Kiên Giang. Đặc biệt là cam kết không để xảy ra những hành động tương tự.

Phía Thái Lan cam kết điều tra và sớm cung cấp kết quả cho Việt Nam. Chúng tôi được biết Thủ tướng Thái Lan cũng đã chỉ thị, cam kết khẩn trương điều tra vụ việc này", ông Bình cho biết thêm.

Cùng với đó, theo ông Bình, hiện các cơ quan chức năng trong nước đang theo dõi sát vụ việc và sẽ có các biện pháp hỗ trợ cần thiết với gia đình các nạn nhân.

"Một lần nữa, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu phía Thái Lan khẩn trương điều tra, xác minh rõ vụ việc, làm rõ trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan", ông Bình nhấn mạnh.

Sẽ có biện pháp phản đối mạnh mẽ tàu Trung Quốc xâm phạm

Sáng 1/10, tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đà Nẵng, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin về những hoạt động diễn biến trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc trên biển Đông.

Theo ông Sơn, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của ta phát hiện nhiều lượt tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển của ta.

Tàu Trung Quốc vào cách bờ biển phía Đông Đông Nam đến Bắc bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chỉ từ 34-89 hải lý.

Thông tin thêm về việc này, ông Lê Hải Bình khẳng định:

"Các lực lượng chức năng Việt Nam luôn luôn có những biện pháp để đảm bảo chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN trên các vùng biển được xác định theo luật pháp quốc tế, công ước về Luật biển của LHQ.

Về các vụ việc cụ thể, các cơ quan chức năng của VN đang tiếp tục xác minh.

Khi đã làm rõ những vi phạm của tàu, thuyền nước ngoài với vùng biển của VN thì chúng tôi sẽ có những biện pháp chính thức phản đối mạnh mẽ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại