Vụ ba cha con sống lề đường: Ni cô kể lại giây phút gặp Huyền - Thoại

Huyền Đặng |

“Lúc mới đầu tiếp nhận Huyền – Thoại chúng tôi đã tắm rửa và gội đầu cho hai bé. Gội cả chai xà bông mà vẫn còn dơ, lúc đó nhìn hai bé kinh khủng lắm”, một ni cô chùa Pháp Võ nói.

“Cách đây chừng nửa tháng, có hai người dân địa phương đã dẫn ba cha con sống lề đường vào chùa để xin cơm ăn cho đỡ đói.

Chúng tôi nhìn hai bé và rất thương. Huyền – Thoại lúc đó đầu tóc bù xù và đã không tắm từ nhiều ngày rồi. Cả ba cha con rất đói bụng.

Chúng tôi đã dọn cơm chay cho ba cha con họ ăn, sau đó tôi cùng mọi người tắm và thay đồ cho hai bé Huyền – Thoại.

Nhìn hai bé dơ và như rất lâu rồi chưa được tắm, tôi thầm nghĩ sao ba của hai bé lại bỏ mặc con cái như vậy.

Gội cả chai xà bông mà vẫn còn dơ. Nhìn bộ quần áo đen xì chúng tôi phải đem bỏ liền.

Chùa đã nhận hai bé nuôi dưỡng theo ý của anh Tuấn”, một sư cô kể lại giây phút gặp Huyền – Thoại.

Huyền - Thoại được chỉ dạy phải sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ

Huyền - Thoại được chỉ dạy phải sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

Chỗ ngủ của hai bé Huyền - Thoại
Chỗ ngủ của hai bé Huyền - Thoại

Hiện nay hai bé Huyền – Thoại vẫn đang tiếp tục ở tại chùa Pháp Võ. Hàng ngày cả hai bé được nhà chùa chăm sóc chu đáo.

Trao đổi với Hiệu phó trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ thì được biết: “Về phía nhà chùa, trường sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho gần cả trăm em ở tại đây, kể cả hai bé Huyền – Thoại.

Ngoài ra sắp tới chúng tôi sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh làm giấy tờ cho hai cháu.

Nếu anh Tuấn có giấy tờ để chứng minh hai bé Huyền – Thoại là con mình thì cùng chùa Pháp Võ lên cơ quan chức năng để làm việc.

Còn không thì nhà chùa sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để giải quyết theo luật định như trẻ mồ côi nhằm làm giấy tờ cho hai cháu.

Huyền - Thoại được mọi người chăm sóc chu đáo

Huyền - Thoại được mọi người chăm sóc chu đáo

Ông Minh Hạnh, hiệu phó trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ đang làm giấy tờ cho hai bé đi học
Ông Minh Hạnh, Hiệu phó trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ đang làm giấy tờ cho hai bé đi học

Hiện nay hai cháu cũng đã 6-7 tuổi rồi, chúng còn phải đi học. Phải làm gấp giấy tờ để Huyền – Thoại còn biết cái chữ, cái nghĩa sau này lo tương lai.

Nếu như theo anh Tuấn, suốt ngày sống lề đường thì thêm vài ba năm nữa không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Chúng tôi phải lo nghĩ về tương lai cho hai cháu chứ không để vậy được”.

Như vậy sắp tới Huyền – Thoại sẽ được sự hỗ trợ của chùa Pháp Võ để tiếp tục đi học.

Trường nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ sẽ lo cho tương lai hai bé. Việc học lần này sẽ được nhà trường chú trọng hơn để đảm bảo hai bé có một tương lai tốt đẹp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại