Vồ vô lăng xe buýt cướp lái đâm loạn xạ trên quốc lộ

Duy Tuấn - Văn Đức |

Khi 30 hành khách đang xuống bằng cửa thoát hiểm, nam thanh niên lao lên giành lấy vô lăng rồi điều khiển xe chạy trên quốc lộ 1A.

Khoảng 16h30 ngày 27/9, trên QL 1A, đoạn qua phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), một người đàn ông trung niên cướp chiếc xe buýt Thọ Lam rồi tự lái.

Theo thông tin từ tài xế và phụ xe buýt, xe này chạy từ trung tâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi TP Vinh (Nghệ An). Khi tới ngã ba Nầm (huyện Hương Sơn) thì có 2 cha con (chưa rõ danh tính) lên xe.

Chiếc xe buýt bị một người đàn ông gây náo loạn rồi cướp lái.
Chiếc xe buýt bị một người đàn ông gây náo loạn rồi cướp lái.

Quá trình đi trên xe, người cha hay trêu và đánh cô con gái 6 tuổi. Chứng kiến cảnh này, một số hành khách tỏ ra khá bức xúc và có ý kiến.

Lúc này, phụ xe buýt có nói câu: "Không giữ được cháu thì đưa đây giữ cho".

Khi xe tới thị xã Hồng Lĩnh, người cha vẫn tiếp tục đánh con gái. Khi phụ xe có "ý kiến", người đàn ông liền lao tới đánh phụ xe buýt và hét to.

Tài xế và phụ xe đã yêu cầu người hành khách này xuống. Khi xe đang dừng, người đàn ông nhảy xuống, lấy đá ném vỡ kính xe buýt. Nhiều hành khách trên xe dính phải mảnh kính bị chảy máu.

Trước tình huống này, phụ xe và tài xế đã phải mở cửa thoát hiểm để 30 hành khách trên xe xuống.

Tiếp đó, người đàn ông nằm ngang đầu xe, không cho xe di chuyển. Khi mọi người không để ý, người này lao lên, ngồi vào vô lăng rồi lái xe chạy.

Lỗ thủng trên xe buýt do người đàn ông ném đá.
Lỗ thủng trên xe buýt do người đàn ông ném đá.

Xe buýt mất lái loạng choạng rồi đâm vào các cột biển báo. Người dân hai bên Trung Lương ùa ra để khống chế nhưng bất thành nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Hồng Lĩnh có mặt, một chiến sĩ thuộc Đội CSGT nhảy được lên xe buýt.

Xe buýt dừng lại khi lao xuống vệ đường, sâu chừng 3 m. Lực lượng chức năng bắt giữ người đàn ông cướp xe buýt. Nhà xe Thọ Lam cũng đã điều động xe khác tới để đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Thông tin ban đầu, người đàn ông tên Giáp, trú ở phường Đội Cung, TP Vinh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân tới đón cô con gái 6 tuổi và đưa về nhà.

Công an và viện kiểm sát đang lập biên bản hiện trường sự việc.

Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh xác nhận sự việc nói trên. Đơn vị đang tạm giữ người lái xe buýt gây náo loạn để làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại