Việc kê khai tài sản của con ông Truyền: Công khai hay bí mật?

Tuấn Nam |

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương về vấn đề này.

Mới đây, đại tá Đoàn Thế Tân - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre đã trả lời về việc kê khai tài sản của ông Trần Hoàng Anh (CSGT, C.A tỉnh Bến Tre), con trai ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng thanh tra Chính phủ trên báo chí.

Theo đại tá Tân, ông Trần Hoàng Anh  đã kê khai tài sản từ tháng 3/2014 vừa qua.

“Tuy nhiên, việc kê khai thế nào tôi không được biết vì theo quy định, thông tin về tài sản cá nhân của cán bộ được giữ bí mật, không công khai”, ông Tân nói trên báo Tiền Phong.

Về vấn đề công khai bản kê khai tài sản này, báo Tiền Phong dẫn lời Đại tá Tân: “Tôi đã hỏi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre về điều này và họ nói là phải giữ bí mật thì tôi biết vậy”.

Để hiểu hơn về phạm vi công khai bản kê khai tài sản, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Tuấn cho hay quy định về phạm vi công khai bản kê khai tài sản được quy định trong Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Ông Trần Hoàng Anh (con trai ông Trần Văn Truyền) được cho là người có khối tài sản lớn trong tòa nhà ở xã Sơn Đông (Bến Tre)

Theo nội dung Thông tư này, bản kê khai phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Bản kê khai cũng phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong việc công khai, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xác minh, kết luận, xử lý về hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, bản kê khai còn để phục vụ yêu cầu khác liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Liên quan đến việc sử dụng bản kê khai tài sản, Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ còn nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu khai thác, sử dụng Bản kê khai phải có yêu cầu bằng văn bản ghi rõ mục đích của việc khai thác, sử dụng”.

Không chỉ vậy, người thực hiện việc khai thác, sử dụng phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Và cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Bản kê khai có thể từ chối yêu cầu khai thác, sử dụng nếu yêu cầu không phù hợp với quy định về mục đích sử dụng như trên.

Có 2 hình thức công khai bản kê khai tài sản: niêm yết và công khai tại cuộc họp.

Trong hình thức công khai tại cuộc họp, một trong những  phạm vi công khai được quy định là công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị.

Ông Tuấn cho hay: “Bản kê khai tài sản về nguyên tắc không phải là tài liệu mật mà nó phải được công khai. Vấn đề là tùy vào từng cấp thì công khai ở phạm vi khác nhau và hình thức công khai khác nhau”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại