Video: Nhà tu hành đi bộ gần 20km đến dâng hương viếng Đại tướng

H.Sơn-H.Đan |

(Soha.vn) - Để thể hiện lòng thành kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà tu hành tại gia trên tay cầm bó nhang, chắp tay, lóc cóc đi bộ nhà đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhà tu hành này cho biết, ông tên là Lê Thanh Dũng, pháp danh Nguyên Trí (quê tại làng Mai Hạ, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) và quy tu tại chùa Thiên Mụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang tu tại gia.

 

Theo nhà tu hành này, ông rất kính nể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người anh hùng của dân tộc, dù chưa từng gặp một lần, nhưng qua sử sách và các phương tiện truyền thông đại chúng nên rất kính trọng Đại tướng. "Để tỏ lòng thành kính với Đại tướng, tôi muốn đến đây để thắp nén hương thành kính những mong cầu cho Đại tướng về nơi cực lạc được yên bình" - nhà tu hành Nguyên Trí chia sẻ.


	Nhà tu hành tại gia Lê Thanh Dũng đi bộ gần 20 km chân trần để đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà tu hành tại gia Lê Thanh Dũng đi bộ gần 20 km chân trần để đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Video: Nhà tu hành đi bộ, dâng hương gần 20km đến viếng Đại tướng

 

 

Video: Nhà tu hành đi bộ, dâng hương gần 20km đến viếng Đại tướng
 


	Xếp hàng để vào viếng Đại tướng

Xếp hàng để vào viếng Đại tướng

Video: Nhà tu hành đi bộ, dâng hương gần 20km đến viếng Đại tướng

 

Nói về kỷ niệm, hình ảnh nhớ nhất của Đại tướng, nhà tu hành này cho biết, đó là lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng pho tượng phật cho dân làng An Xá. Vì đó là hình ảnh giống như hiện thân của Đại tướng đối với người dân An Xá nói riêng và người dân Quảng Bình nói chung.

"Từ khi biết tin Đại tướng mất, như bao người Việt Nam khác, tôi rất buồn và thương nhớ vị tướng tài ba. Giờ biết tin này quá đột ngột nên tôi chưa chuẩn bị kịp di ảnh Đại tướng được đặt lên ban thờ nhà mình. Sắp tới tôi sẽ đi làm ảnh của Đại tướng và treo cùng ảnh của Bác Hồ", nhà tu hành tâm sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại