Vết nhiễm trùng của bé trai văng ra từ bụng mẹ trong tầm kiểm soát

Hồ Quang |

Sau khi bé trai văng ra từ bụng mẹ đã bú được sữa, cơ thể đáp ứng tốt. Các bác sĩ đang tiến hành theo dõi khả năng đáp ứng cơ thể để tăng dần lượng sữa mỗi ngày, tiến đến cho ngưng không truyền thức ăn bằng dung dịch đạm qua đường tĩnh mạch.

Như vậy sau 1 tuần điều trị, đến sáng nay (1.11), Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, sức khỏe của bé trai văng ra từ bụng mẹ đã ổn, ngoài phổi tốt đã cai máy thở được 3 ngày, cơ thể cũng đáp ứng khi bé được cho ăn qua đường miệng.

Theo bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ vẫn đang cho bé bú sữa từ từ mỗi ngày, đồng thời theo dõi khả năng đáp ứng cơ thể để tăng lượng sữa. Nếu cơ thể đáp ứng tốt, một vài ngày nữa sẽ ngưng cho bé ăn bằng dung dịch đạm qua đường truyền tĩnh mạch, vì truyền quá lâu qua đường tĩnh mạch nguy cơ bị nhiễm trùng.

Riêng về vết thương nơi khớp gối phải bị tháo, có hiện tượng nhiễm trùng trong những ngày qua, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện đang ưu tiên sử dụng kháng sinh tốt nhất, mạnh nhất để điều trị vết thương nhiễm trùng của bé. Sau nhiều ngày điều trị, vết thương bị nhiễm trùng đã tạm thời ổn định, tiến triển hơn nhiều so với trước.

Cũng theo bác sĩ Hùng, việc bé bị nhiễm trùng nặng ở nơi tháo khớp gối là do lúc bị tai nạn giao thông, bé trai văng ra từ bụng mẹ gặp phải đất cát trên đường dính, bám vào vết thương, hơn nữa bé mới sinh sức đề kháng yếu gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng, chứ không phải do tháo khớp gối gây nhiễm trùng.

Để bảo vệ, tránh bị nhiễm trùng nặng hoặc kéo dài, bác sĩ Hùng cho biết, bệnh viện tiếp tục giữ bé trong môi trường hồi sức, môi trường chăm sóc đặc biệt, hạn chế người vào thăm nuôi để tránh nhiễm trùng cho cháu.

“Dù tình trạng nhiễm trùng hiện nay của cháu vẫn còn, nhưng nằm trong tầm khống chế của các bác sĩ”, bác sĩ Hùng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại