Văn Bàn: Người dân bày bán loại hoa lạ làm thuốc ngâm rượu

Tuấn Ngọc |

Loại hoa này hình dáng kỳ lạ, được đồng bào Tày ở Văn Bàn tên gọi là hoa chuối đất.

Hiện hoa chuối đất đang vào mùa nở rộ trên núi Gia Lan và được nhiều người mang xuống chợ bán làm thuốc để ngâm rượu.

Hoa chuối đất có hình dáng kỳ lạ.

Khoảng 1 tháng nay, tại chợ trung tâm huyện Văn Bàn xuất hiện loài hoa lạ được người dân lấy trên rừng về bày bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg và giới thiệu là một vị thuốc.

Bà Dương Thị Miên, người thường xuyên đem loại hoa này ra chợ bán cho biết: "Bà con ở Văn Bàn vẫn gọi hoa này là hoa chuối đất.

Cây thuộc loại dây leo, hoa mọc lên từ củ, chỉ mọc ở trên núi Gia Lan và có hoa từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch hằng năm.

Hoa không dùng làm món ăn, chỉ dùng để ngâm rượu, uống có vị ngọt, là vị thuốc chữa được bệnh trĩ".

Khách đến Văn Bàn tò mò mua về làm thuốc.

Quan sát kỹ loài hoa lạ này thì thấy mỗi củ mọc rất nhiều bông hoa.

Mỗi bông hoa khi còn nụ có màu tím sẫm, to như ngón tay cái, hình dáng giống như bi chuối rừng, nhưng khi nở hoa thì giống bắp ngô nhỏ, có màu trắng và tỏa hương thơm như xôi nếp.

Vì loài hoa có hình dáng kỳ lạ và khá đẹp, nên khi được bày bán ở chợ Văn Bàn, có nhiều người tới xem.

Do được giới thiệu đây là vị thuốc quý chữa được bệnh trĩ, nên không ít khách từ thành phố Lào Cai và người dân trong huyện mua về ngâm rượu.

Tuy nhiên, khi được hỏi tác dụng thực sự của loại hoa này như thế nào, có ảnh hưởng gì tới sức khỏe người dùng không thì chưa ai dám khẳng định.

Rất mong ngành chức năng kiểm tra, kiểm nghiệm, có kết luận rõ ràng để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho những người sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại