Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thủ đô

kimngan |

Tối qua (17/11), Thành Đoàn Hà Nội tổng kết Festival Sáng tạo trẻ Thủ đô lần thứ VIII tại Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên.

Đây là hoạt động có quy mô lớn, là sân chơi khơi nguồn sáng tạo, thể hiện tài năng nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ và là diễn đàn để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, đề xuất các ý tưởng, phát minh, sáng chế…

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo Festival các cấp; 5 mô hình đoàn văn minh công sở; 5 mô hình cải cách hành chính và 30 cán bộ, công chức, viên chức, người thợ giỏi.

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thủ đô 1
Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Festival Sáng tạo trẻ thủ đô lần thứ VIII.

Trong số đó, đồng chí Vũ Trọng Quỳnh (giáo viên dạy nghề Tin học tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật xã Thụy An, Ba Vì) đã có nhiều đóng góp, tận tâm với nghề.

“Trong một lần đến thăm trung tâm, tôi thấy trẻ ở đây rất cần sự chăm sóc nên tôi quyết định đến giúp đỡ, dạy chữ, nghề để các em hòa nhập cuộc sống. Hoạt động Đoàn đã mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm trong hơn 10 năm công tác đó là sự yêu thương, là may mắn tìm được một nửa của mình”, thầy giáo Trọng Quỳnh chia sẻ.

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thủ đô 2
Thầy giáo Vũ Trọng Quỳnh (ngoài cùng bên trái) là một trong 23 cá nhân xuất sắc, điển hình lao động trẻ thủ đô.

Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo. Festival Sáng tạo trẻ lần thứ VIII đã cổ vũ, khích lệ tuổi trẻ sáng tạo và cống hiến không ngừng phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại