Tướng Phong: Trung Quốc xâm phạm, lòng yêu nước lại hừng hực

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Trung tướng Lê Nam Phong nói: “Dù đã về hưu và ở tuổi 88 nhưng khi nghe tin Trung Quốc kéo giàn khoan xâm phạm chủ quyền nước ta, lòng yêu nước trong tôi lại hừng hực".

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi xung quanh việc Trung Quốc cho kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông của Việt Nam, Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Tư lệnh quân đoàn 1, Tham mưu trưởng quân đoàn 4, Hiệu trưởng Trường sĩ quan lục quân 2 cho biết ông rất bất mình và cảm thấy buồn.

Theo tướng Phong, Trung Quốc là một người bạn và một nước lớn mà lại có một việc làm vi phạm thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, trái với tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), vi phạm luật pháp quốc tế. Qua đó có thể thấy Trung Quốc đã lộ rõ ý định muốn thôn tính Biển Đông nhằm thực hiện ý đồ xây dựng đường lưỡi bò phi pháp mà họ đã vạch ra trước đó. Đây là hành động vi phạm trắng trợn quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, ảnh hưởng đến tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trung tướng Lê Nam Phong chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi nghe tin Trung Quốc kéo giàn khoan HD-918 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam thì lòng yêu nước trong ông lại lên hừng hực
Trung tướng Lê Nam Phong chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi nghe tin Trung Quốc kéo giàn khoan HD-918 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam thì lòng yêu nước trong ông lại lên hừng hực

Khi được hỏi mục đích đằng sau hành động ngang ngược của Trung Quốc, Trung tướng Lê Nam Phong cho rằng, Trung Quốc đang tìm cách biến vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp sau đó họ lại đưa ra giọng điệu cùng khai thác, chiến thuật của họ là “tranh chấp trước, khai thác sau”. Hành động này của Trung Quốc rõ ràng ỷ nước lớn ăn hiếp nước nhỏ. Chúng ta phải đấu tranh buộc Trung Quốc từ bỏ hành động xâm phạm chủ quyền nước ta.

Đánh giá về hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong những ngày qua, tướng Phong cho rằng ông hoàn toàn ủng hộ. Việc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, bộ ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế ở Hà Nội hay sử dụng tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư để thực hiện nhiệm vụ xua đuổi tàu thuyền xâm phạm chủ quyền cho thấy chúng ta đang bảo vệ quyền chủ quyền của đất nước theo hướng ưu tiên hòa bình. Chúng ta cần làm cho thế giới và người dân Trung Quốc hiểu đó là quyền lợi hợp pháp của nhân dân ta.

Tuy nhiên theo tướng Phong chúng ta cần lên án mạnh mẽ, kịp thời hành động xâm phạm của Trung Quốc. Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo áp lực buộc trung quốc kéo giàn khoan ra khỏi lãnh hải của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc gây hấn với tàu Việt Nam trên Biển Đông
Tàu Trung Quốc gây hấn với tàu Việt Nam trên Biển Đông

Tướng Phong cũng cho biết trong diễn văn buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5 có phần nói về sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với đất nước ta thời kỳ chiến tranh chống Pháp. "Khi đọc đến đó chúng tôi đã rất buồn, mọi người trong hội trường im lặng nhìn nhau. Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của bạn, nhưng nói vậy không phải chúng ta sợ hành động hiện nay của Trung Quốc. Đảng và Nhà nước ta chắc chắn đã có biện pháp để đấu tranh với vấn đề này.

Từ trước đến nay lời nói của Trung Quốc rất tốt đẹp nhưng hành động của họ lại không như vậy nên chúng ta phải cảnh giác. Qua đây tôi cũng muốn nói rõ hơn, Trung Quốc đang khiêu khích bằng cách dùng vòi rồng phun nước, đâm vào các tàu của chúng ta khiến tình hình trở nên căng thẳng. Nhưng chúng ta phải kiềm chế và hết sức bình tĩnh, đừng rơi vào cái bẫy của họ đã đưa ra. Đừng vì nóng giận mà tạo cơ hội cho họ leo thang căng thẳng, khi đó tình hình sẽ vô cùng phức tạp”, tướng Phong nhấn mạnh.

Nói về cảm xúc đầu tiên khi nghe tin Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam tướng Lê Nam Phong chia sẻ: “Tôi biết sự việc này khi xem ti vi. Bản thân tôi là một vị tướng đã trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước nay đã về hưu. Dù đã 88 tuổi, sức khỏe yếu nhiều nhưng khi nghe tin Trung Quốc kéo giàn khoan xâm phạm chủ quyền nước ta, lòng yêu nước trong tôi lại rộn lên hừng hực”. Qua đó tướng Phong cũng khuyên thế hệ trẻ hãy tỉnh táo để nhìn thấy dã tâm thực sự của Trung Quốc để cùng đoàn kết đấu tranh với âm mưu của họ.

Clip tàu Trung Quốc hung hăng đâm tàu Việt Nam trên biển:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại