Tướng Lương lo lắng khi người TQ đứng sau vụ mua đất sát sân bay

Hoàng Đan |

Tướng Lê Mã Lương cho rằng, Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng, an ninh nên việc để cho người Trung Quốc giấu mặt mua đất là rất nguy hiểm.

"Tôi rất lo lắng"

Những ngày qua, thông tin vệt đất cạnh tường rào sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng do người Trung Quốc đứng sau mua, đang diễn ra tình trạng mua bán, thâu tóm đất với nhiều dấu hiệu mờ ám, khiến dư luận rất quan tâm.

Theo lãnh đạo Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), hiện đã xác định có đến 246 lô đất do người Việt đứng tên nghi mua hộ người Trung Quốc. Những lô đất này chỉ cách sân bay Nước Mặn khoảng 1 m.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, ông đã nắm được thông tin về vấn đề trên qua phản ánh của báo chí và cũng cảm thấy rất lo lắng.

Theo tướng Lương, Đà Nẵng là một thành phố có ý nghĩa, vị trí chiến lược quan trọng đối với quốc phòng, an ninh.

Đà Nẵng là sự kết nối giữa Trung Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Trung Nam Bộ, đồng thời, kết nối với cả vùng Tây Nguyên.

Nhưng đặc biệt hơn là bản thân Đà Nẵng có một vịnh và có ý nghĩa chiến lược đối với cả Biển Đông, trong đó, có quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cũng theo tướng Lương, trong lịch sử, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào năm 1858 cũng chọn Đà Nẵng đổ bộ, rôi đến năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa thủy quân lục chiến vào miền Nam cũng ở vịnh Đà Nẵng.

"Nói như vậy để thấy, Đà Nẵng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đối với cả nước và là điểm nhấn ở vùng miền Trung.

Ngoài đường sắt, đường bộ thì riêng về đường không, thành phố có 2 cảng hàng không là cảng hàng không Đà Nẵng và sân bay Nước Mặn kề sát biển.

Vào năm 1975, khi chúng tôi từ Ái Nghĩa xuống giải phóng Đà Nẵng và đánh chiếm sân bay Nước Mặn thì sân bay này còn là dã chiến.

Tức là các tấm sắt, hợp kim nhôm kết nối với nhau tạo thành đường băng dài đến 3.000m, giúp máy hạng nặng có thể lên xuống ở sân bay này. Hiện nay, ở đây, vẫn còn một cụm kho liên quan đến vấn đề quốc phòng.

Vì thế, việc hàng loạt suất đất cạnh tường rào, chỉ cách sân bay Nước Mặn chỉ khoảng 1m do người Việt đứng tên nghi mua hộ người Trung Quốc khiến cho tôi rất ngạc nhiên, lo lắng", tướng Lương nêu.

Khu nhà để tàu bay tại sân bay Nước Mặn nhìn từ phía đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đ.Nguyên/ Zing.vn.
Khu nhà để tàu bay tại sân bay Nước Mặn nhìn từ phía đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đ.Nguyên/ Zing.vn.

Đồng thời, tướng Lương cũng nhận định, việc này, nếu xảy ra ở nơi khác thì người ta có thể ít quan tâm, nhưng xảy ra ở Đà Nẵng, lại sát sân bay thì sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người.

"Để cho người Trung Quốc giấu mặt mua đất như vậy thì theo tôi chắc chắn có ảnh hưởng, tác động trực tiếp, thậm chí rất nguy hiểm đến vấn đề quốc phòng, an ninh", tướng Lương nhấn mạnh.

Cần phải dừng việc bán đất này

Theo tướng Lương, khi việc mua đất sát với vành đai - một sân bay mà đang sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, tác động đến vấn đề an nguy của quốc phòng an ninh thì với bất cứ đối tượng trong nước hay ngoài nước đều phải cân nhắc, xem xét thật kỹ càng.

"Chúng ta không vì kinh tế với bất cứ giá nào mà quên, xao nhãng, gây ảnh hưởng, đe dọa đến quốc phòng.

Vì thế, tôi cho rằng, từ lãnh đạo cấp cơ sở đến thành phố cần phải xem xét lại vấn đề này và theo tôi nên dừng lại việc bán đất ở vệt cạnh sân bay Nước Mặn này", vị này đề nghị.

Ông cũng bày tỏ thực tế, trong số hàng trăm sân bay do Pháp, Mỹ để lại thì đã có hàng chục sân bay bị xẻ nát, không ít sân bay biến mất, chỉ còn trong tâm tưởng của nhân dân.

Theo đó, không phải ngẫu nhiên Pháp, Mỹ xây dựng các sân bay đó mà đều phục vụ mục đích quân sự rồi mới đến dân sự.

Điều kiện hòa bình như thế này nhưng chúng ta đừng nghĩ có thể bỏ, biến một số sân bay sang phục vụ cho an sinh, xã hội cho kinh tế.

Bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phòng thủ đất nước và phát triển quốc phòng Việt Nam để đối phó với các thế lực thù địch trong tương lai.

Vì thế, việc làm một vấn đề gì đó sát sân bay, gây ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh thì địa phương, các cơ quan chức năng nên có sự cân nhắc.

Riêng với Đà Nẵng, thì cần phát triển hơn nữa đối với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhưng cần lưu ý đối với việc quản lý, đảm bảo cho sân bay Nước Mặn để đảm bảo, phát triển cho mục tiêu quốc phòng.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng cũng cho hay, toàn bộ tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa và Võ Nguyên Giáp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng.

Việc để cho người Trung Quốc giấu mặt mua đất cạnh sân bay Nước Mặn là điều nguy hiểm, cần phải được làm rõ, xử lý rõ ràng.

Trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đối với các trường hợp người nước ngoài giấu mặt nhờ người Việt đứng tên mua đất, chính quyền sẽ có hướng xử lý, quản lý nghiêm về quy hoạch xây dựng ở khu vực này.

Theo ông Thơ, theo quy định, hiện nay người nước ngoài chưa được quyền mua đất.

Ông Thơ nói: “Chính quyền đã chỉ đạo, khuyến cáo người dân có ý thức không để việc đó diễn ra. Chúng tôi phát hiện được thì ngăn chặn, khuyến cáo không để xảy ra việc đó”.

Ông cũng cho biết khu vực sân bay Nước Mặn thuộc quận Ngũ Hành Sơn trước đây TP chia lô để làm biệt thự, nhưng sau đó nhiều doanh nhân, tư nhân mua “gom” 2 - 3 lô rồi xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng.

TP đang điều chỉnh lại, chỉ cho phép làm biệt thự từ 2 - 3 tầng, tuyệt đối không cho phép xây dựng khách sạn cao tầng vì đây là khu vực nhạy cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại