Tướng Lương bất ngờ về tòa nhà gần Lăng Bác: "Rất nguy hiểm"

Hoàng Đan |

Tướng Lê Mã Lương cho rằng, việc xuất hiện tòa nhà cao tầng 8B Lê Trực, chỉ cách Lăng Bác chừng 400m là rất nguy hiểm, nhạy cảm về vấn đề an ninh, quốc phòng.

Nguy hiểm, nhạy cảm về an ninh, quốc phòng

Bàn về vấn đề quy hoạch, xây dựng công trình cao tầng số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Mã Lương.

Thiếu tướng Lê Mã Lương cho biết, trong những ngày qua ông theo dõi khá kỹ các thông tin về tòa nhà cao tầng này và sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Hà Nội đã phối hợp với Bộ Xây dựng tiến hành kiểm tra, rà soát lại công trình.

Tuy nhiên, cá nhân ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, không hiểu tại sao, ngay gần khu vực trung tâm Ba Đình, với Lăng Bác Hồ và các cơ quan Trung ương, đầu não của đất nước lại có thể có một tòa nhà được xây cao đến như vậy.

"Theo thông tin phản ánh thì tòa nhà cao tầng này chỉ cách Lăng Bác chừng 400m nhưng thực sự, tôi không hiểu tại sao, với khoảng cách như vậy lại có thể để xảy ra một câu chuyện rất lạ đến thế.

Không hiểu họ thực hiện các quy định như thế nào và các cơ quan có trách nhiệm đã làm đến đâu mà lại để xảy ra việc xây tòa nhà cao đến như vậy được.

Việc xuất hiện tòa nhà này rất nguy hiểm, nhạy cảm và không cần phải bàn cãi thêm.

Ở đây, nếu chúng ta không tỉnh táo, làm nghiêm thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quốc phòng ở khu vực trung tâm Ba Đình", tướng Lương nói.

Tướng Lương nói thêm, với chiều cao của tòa nhà và khoảng cách tới Lăng Bác thì nếu đứng trên tầng cao nhất không cần dùng ống nhòm cũng có thể quan sát được tất cả các hoạt động của các cơ quan đầu não ở khu vực trung tâm chính trị Ba Đình.

"Đặc biệt là vào những thời điểm, sự kiện quan trọng của đất nước được tổ chức tại Ba Đình thì việc đứng quan sát ở tầng cao nhất của tòa nhà này sẽ rất rõ ràng.

Chưa nói đến việc, đây là tòa nhà có văn phòng cho thuê, thương mại... khi đó sẽ có người ra, vào liên tục.

Nếu những kẻ mang những thiết bị, phương tiện lên tầng cao của tòa nhà này thì sẽ tạo ra mối hiểm họa rất lớn cho các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta trong khu trung tâm Ba Đình", tướng Lương nhấn mạnh.

Trước thông tin, tòa nhà này xây ngoài "vạch chỉ đỏ" của khu trung tâm chính trị Ba Đình là 25m, tướng Lương khẳng định, dù có cách như vậy thì cũng không được xây một tòa nhà cao đến 18 tầng.

"Rõ ràng với chiều cao như vậy thì toàn bộ khu trung tâm Ba Đình đã nằm trong vòng kiểm soát của tòa nhà này rồi, nếu những kẻ xấu sử dụng các phương tiện thì rất nguy hiểm", tướng Lương nhấn mạnh thêm.

Cần phải cắt ngọn tòa nhà

Cũng theo tướng Lương thông tin, từ cách đây vài chục năm, khi xây dựng các tòa nhà xung quanh khu Ba Đình thì đều lấy Lăng Bác làm chuẩn về chiều cao.

"Chiều cao của Lăng Bác là hơn 21,6m, vì vậy, các tòa nhà xây dựng thời kỳ cách đây vài chục năm đã có quy định là không được xây quá chiều cao này.

Nhưng đến giờ, chiều cao của tòa nhà 80B Lê Trực đã vượt rất xa. Ở đây, cần phải làm rõ xem có hay không việc coi thường quy định và xao nhãng, coi thường vấn đề an ninh, quốc phòng ở khu vực này cũng như của đất nước.

Tôi đề nghị Chính Phủ và các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ tòa nhà trên", tướng Lương bày tỏ.

Tướng Lương cũng đề nghị, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề quốc phòng, an ninh cần phải vào cuộc.

"Ở đây, cần phải xem với tòa nhà cao như thế này thì hai cơ quan là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có được hỏi ý kiến không? Nếu không thì cần phải xem lại và có hướng xử lý", tướng Lương nêu ý kiến.

Về hướng xử lý, tướng Lương đề xuất: "Theo tôi, các cơ quan chức năng cần phải “cắt ngọn” công trình này đưa về đúng quy hoạch không gian, cảnh quan khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Không thể để cao như vậy.

Đồng thời, cần rà soát, kiểm tra lại đối với các cơ quan quản lý, cấp phép, nếu có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm, bị xử lý, kỷ luật nghiêm", tướng Lương khẳng định.

Từ thực tế sự việc của tòa nhà 8B Lê Trực, tướng Lương cũng nhắc lại câu chuyện xảy ra ở đỉnh đèo Hải Vân và một số nơi khác ở Đà Nẵng thời gian qua.

"Để xảy ra những câu chuyện này rõ ràng cho thấy sự xao nhãng, thậm chí là coi thường vấn đề an ninh, quốc phòng của đất nước. Cho nên, sau đây, tôi đề nghị, chúng ta cần phải có những quy định rõ ràng.

Với những khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng thì hai Bộ Quốc phòng và Công an phải được hỏi ý kiến, đồng thời coi đó là bắt buộc trong xây dựng.

Nếu một trong hai cơ quan này khồng đồng ý thì cũng không được xây cất bất cứ công trình nào nằm trong bán kính, khu vực đó".

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng tòa nhà tại số 8B phố Lê Trực.

Các cơ quan được giao hạn báo cáo Thủ tướng gấp về kết quả kiểm tra trong tháng 9.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh
Tòa nhà này nằm gần khu trung tâm chính trị, văn hóa, di tích lịch sử Ba Đình và khu vực này được hiểu đơn giản là khu vực cấm, nhạy cảm về an ninh quốc phòng, để bảo vệ các cơ quan đầu não của Trung ương. Vạch chỉ đỏ ở đây đến đâu thì tôi không nắm rõ nhưng theo tôi biết, đối với khu vực không phận ở đây thì đến máy bay của chúng ta cũng không được bay vào. Nói điều này để cho thấy tầm quan trọng ở khu vực này như thế nào và việc xuất hiện tòa nhà cao như vậy, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng tại đây.

Liên quan đến báo cáo về tòa nhà 8B Lê Trực của Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ, trong cả ngày 30/9, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND Tp Hà Nội nhưng đều không nhận được thông tin chính thức.

Trong sáng 30/9, khi chúng tôi liên hệ với Chánh Văn phòng UBND Tp Hà Nội được cho biết, khi có báo cáo sẽ cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều vẫn chưa có thông tin về báo cáo và khi chúng tôi liên lạc lại với vị này thì không được.

Dự án Discovery Complex II (hay còn có một cái tên khác là Kinh Đô Tower) tọa lạc tại số 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp và biệt thự liền kề, có tổng diện tích 5.600 m2, do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCi Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có tòa nhà cao 17 tầng và 4 tầng hầm, trong đó 5 tầng trung tâm thương mại, tầng trên cùng là bể bơi, tầng 6-17 là căn hộ, diện tích mỗi sàn 1.900 m2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại