Truyện cổ tích nội dung tục tĩu: Nhà xuất bản lên tiếng

Thiên Di |

Đại diện NXB Hải Phòng khẳng định đó là cuốn sách in lậu 100% và hoàn toàn không cấp phép xuất bản.

Hiện dư luận đang rất bức xúc trước những ngôn từ thô tục, chửi bậy như “M. mày con thỏ”; "Thỏ nhẹ nhàng nhảy xuống bóp d... hổ"... trong cuốn truyện cổ tích “Thỏ trắng và Hổ xám”.

Cuốn truyện này được ghi phát hành năm 2014 do Nhà xuất bản (NXB) Hải Phòng cấp phép.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Bỉnh, Giám đốc NXB Hải Phòng khẳng định đây là cuốn sách in lậu 100%.

Ông giải thích, nhiều năm gần đây (từ năm 2003) NXB không cấp phép cho đơn vị nào xuất bản cuốn truyện này.

Hơn nữa, theo như hình ảnh chụp cuốn truyện này xuất bản năm 2014, ngày cấp phép 2011 mà theo luật khi NXB cấp giấy phép xuất bản cho các đối tác thì chỉ có thời hạn tối đa 90 ngày, nếu quá ngày thì phải đến gia hạn.

Cuốn truyện sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Cuốn truyện sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Cũng theo ông Hà Mạnh Cường (Trưởng ban biên tập NXB Hải Phòng), trưa hôm qua (9/4) nhận được thông tin và cho tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh ngay.

“Mặc dù chưa có trong tay cuốn truyện đó nhưng theo hình ảnh cung cấp về, qua quá trình xác minh chúng tôi khẳng định đó là bản in lậu. Điều ấy là không thể chối cãi được! Chúng tôi không hề cấp phép”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường nói thêm, việc in lậu, sao chép này đã có ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín không chỉ của Nhà xuất bản Hải Phòng mà còn của nhiều nhà xuất bản khác nữa trong thời gian gần đây khi độc giả phản ánh nhiều dị bản sai, lỗi xuất hiện trên thị trường.

Theo đó, ông Cường cũng xác nhận rằng năm 2003 NXB Hải Phòng cũng đã xuất bản cuốn “Truyện cổ tích Việt Nam” theo đúng nội dung như trên.

Cuốn truyện này cũng được Nhà xuất bản Hải Phòng đã từng phát hành năm 2003.
Cuốn truyện này cũng được Nhà xuất bản Hải Phòng đã từng phát hành năm 2003.

“Chúng tôi cũng có lỗi vào thời điểm biên tập, xuất bản cuốn truyện này năm 2003 vì đội ngũ biên tập thường chú ý sửa morat (chính tả), dị bản giữ nguyên theo truyện.

Tuy nhiên, những năm gần đây chúng tôi đã biên tập rất cẩn thận, kỹ lưỡng và không để tình trạng lỗi sai như vậy nữa.

Nếu trong trường hợp chúng tôi có cấp quyết định xuất bản cho đơn vị liên kết thì chắc chắn nội dung cũ của năm 2003 sẽ được sửa chữa, biên tập kỹ lưỡng, không để câu chữ như vậy được”, ông Cường cho hay.

Đại diện nhà xuất bản này cũng nói thêm khi nhận được thông tin họ rất bức xúc, bất ngờ.

Ngôn từ tục tĩu gây phản cảm.

Ngôn từ tục tĩu gây phản cảm.

Và để hạn chế tình trạng sao chép, in lậu diễn ra nhiều như vậy trong thời gian gần đây, ông Cường đề xuất: “Tôi hy vọng các cơ quan chức năng kết hợp với nhà xuất bản có những biện pháp tìm ra cơ sở in lậu để xử lý nghiêm theo đúng pháp luật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại