TQ âm mưu gì khi dịch chuyển giàn khoan, tăng số lượng tàu?

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Động thái mở rộng phạm vi ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam, điều tàu đến dày đặc của phía TQ, được cho là hành động mở màn cho việc thay đổi vị trí giàn khoan.

Trong hai ngày qua, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, nước này đã có hàng loạt động thái khác lạ.

Đầu tiên có thể kể đến là các tàu Trung Quốc đã mở rộng phạm vi ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam từ 8 đến 10 hải lý tại khu vực mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Những ngày trước, khoảng cách này là từ 5 – 7 hải lý.

Trước đó, theo tờ Lao Động, hôm 25/5, khi các tàu trong biên đội kiểm ngư 4 của Việt Nam ở cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 8,3 hải lý, bất ngờ hàng chục tàu, gồm tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo, tàu dịch vụ của Trung Quốc lao ra tấn công. Trong số này có nhiều tàu lớn, hình thù quái dị, chưa từng xuất hiện trong những ngày trước đó.

Tờ Tuổi Trẻ cũng nhận định, lượng tàu dân sự Trung Quốc hiện diện nhiều hơn tại khu vực này.

Ngày 25/5, Việt Nam còn phát hiện thêm 30 tàu cá tải trọng 200 đến 400 tấn của Trung Quốc. Những tàu này sẵn sàng đâm va với tàu của Việt Nam. Tờ Tiền Phong viết: “Tàu lai dắt đẩy ủi Hữu Liên 9 của Trung Quốc tiếp tục hành động hung hãn nhằm triệt đuổi các tàu chấp pháp của Việt Nam. Đây là những hành động hết sức nguy hiểm nhằm đẩy căng thẳng tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép lên cao”.

Cũng trong ngày này, tại tọa độ 15,21 độ vĩ Bắc, 111,02 độ kinh Đông, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 13 hải lý về phía Tây Nam, Trung Quốc đã đưa hơn 50 tàu cá vỏ sắt công suất lớn vào vùng biển nước ta. Các tàu này đi theo đội hình hàng dọc, có lúc dồn lại một vị trí rồi lại tản ra, có tàu chỉ huy đi bên cạnh đội hình.

Trung Quốc điều nhiều tàu lớn với chiến thuật dàn hàng ngang để bảo vệ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. (Ảnh: Cảnh sát biển)

Kế tiếp, một thông tin bất ngờ khác mà phóng viên Đài truyền hình Việt Nam ghi nhận tại hiện trường ngày 25/5 đó là, theo hướng Nam Tây Nam, ở khoảng cách 10 hải lý đã ghi nhận sự dịch chuyển nhất định vị trí của giàn khoan Hải Dương 981.

Báo giới trong nước nhận định, động thái mở rộng phạm vi ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam, điều số lượng tàu đến dày đặc của phía Trung Quốc, được cho là hành động mở màn cho việc thay đổi vị trí giàn khoan. Nhận định này càng trở nên thuyết phục hơn khi có thông tin ghi nhận sự dịch chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Trả lời báo giới, sáng 26/5, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết: “Giàn khoan đã dịch chuyển khoảng 100m, có thể là một sự dịch chuyển kỹ thuật, chúng tôi đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của giàn khoan này.” Tuy nhiên, về nguyên nhân giàn khoan dịch chuyển, vị này khẳng định: “Hiện tại nguyên nhân rất khó có thể xác định, bởi lẽ chúng tôi không thể tiếp cận được giàn khoan này”.

Tất cả những động thái trên của Trung Quốc cho thấy đang có những bất thường xảy ra. Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam tiếp tục theo dõi sát sao, kiên trì đấu tranh đẩy đuổi dàn khoan trái phép của Trung Quốc.

Đoàn nghị sỹ Thượng viện Mỹ sang Việt Nam có bàn về vấn đề biển Đông

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết, ngày 27/5, Đoàn chủ tịch Tiểu ban châu Á Thái Bình dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bắt đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong nội dung làm việc có thảo luận về vấn đề biển Đông.

“Về vấn đề biển Đông, Mỹ đã có những phản ứng tích cực, từ Chủ tịch Thượng viện, rồi 6 nhóm nghị sĩ... Bây giờ họ sang tìm hiểu, mình vẫn giữ quan điểm là bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền. Riêng lần này, Việt Nam mong muốn làm cho các nghị sĩ Mỹ hiểu rõ cơ sở pháp lý và lịch sử của chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông”, vị này nói. (Theo Tri thức trực tuyến)

>> Xem thêm clip: Bị phun vòi rồng trong đêm, 3 cảnh sát biển bị thương

(Nguồn: VTV1)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại