TP.HCM: Nhà xưởng bốc cháy dữ dội, công nhân hoảng loạn bỏ chạy

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở giữa nhà xưởng sau đó lan nhanh ra hàng hóa gần đó khiến hàng chục công nhân hoảng loạn bỏ cháy.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra lúc 11 giờ 30 phút trưa nay (25/6), tại nhà xưởng thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần đại lý Hải quan Trường Nam ở số 168 đường số 11, khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Khu nhà xưởng nơi xảy ra hỏa hoạn
Khu nhà xưởng nơi xảy ra hỏa hoạn

Theo một số công nhân cho biết, lúc họ đang làm việc trong nhà xưởng của công ty trên thì bất ngờ tia lửa bắn ra từ 1 máy ép nhựa sau đó cháy lan sang các cuộn nhựa và vải gần đó rồi bùng phát lên dữ dội.

Lúc này, một số công nhân làm việc gần đó đã không thoát ra kịp nên bị lửa và những giọt nhựa bắn vào người gây bỏng. Phát hiện sự việc, bảo vệ công ty đã dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng không được nên đành báo cho cơ quan chức năng.

Nhiều máy móc và hàng hóa trong nhà xưởng bị cháy đen
Nhiều máy móc và hàng hóa trong nhà xưởng bị cháy đen

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 9 đã huy động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhanh chóng triển khai công tác dập lửa và khống chế không cho lửa cháy lan sang hàng loạt công ty kế bên. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa mới được không chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều cuộn nhựa bị cháy đen, nóng chảy, máy móc bị hư hỏng. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn hảo, 4 công nhân bị bỏng ở chân tay và phần bụng được đưa vào cấp cứu được xác định gồm: Lâm Hoàng Đông (SN 1984, quê Hậu Giang), Phan Đức Huy (SN 1991, quê Tiền Giang), Vũ Đình Dũng (SN 1984, quê Bình Thuận) và Đinh Hải Quân (SN 1984, quê Phú Thọ).

4 công nhân bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện
4 công nhân bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện

Hiện nguyên nhân của vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại