TPHCM: Ngập nặng 15 điểm sau một cơn mưa

havan |

Theo trung tâm thì cơn mưa rạng sáng 1/10 không lớn, chỉ đạt vũ lượng 60,6mm.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, cơn mưa sáng 1/10 kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập 15 điểm; trong đó có 4 điểm ngập do mưa kết hợp triều cường, 5 điểm ngập do mưa và 6 điểm ngập do triều cường.

Cụ thể, 4 điểm ngập do mưa kết hợp triều cường trên các đường Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Phan Đình Phùng, Phan Anh; 5 điểm ngập do mưa trên các đường Hòa Bình, Âu Cơ, Đồng Đen, Bàu Cát, Trương Công Định; 6 điểm ngập do triều cường trên các đường Lương Định Của, Phú Định, Kha Vạn Cân, Bình Quới, Huỳnh Tấn Phát, Quốc lộ 50.

tphcm-ngap-nang-15-diem-sau-mot-con-mua

TPHCM ngập nặng nhiều tuyến đường sau cơn mưa sáng 1/10

Theo trung tâm thì cơn mưa rạng sáng 1/10 không lớn, chỉ đạt vũ lượng 60,6mm. Tuy nhiên, cơn mưa này lại kéo dài (từ 4h – 5h30) trên diện rộng và trùng lúc đỉnh triều cường đạt mức 1,50m (ở mức báo động III) nên gây ngập cục bộ nhiều nơi.

Cũng theo trung tâm thì tình hình ngậpdo tổ hợp bất lợi khi mưa kết hợp triều cườngnhư sáng nay đã được cải thiện rất nhiều so với năm 2010 và 2011. Cụ thể, năm 2010 có những ngày mưa chỉ đạt vũ lượng 19mm và triều cao 1,48m đã xuất hiện đến 44 điểm ngập. Năm 2011 có ngày mưa chỉ đạt 30mm kêt hợp triều cường cao 1,57 cũng gây ngập 28 điểm.

Dù tình hình ngập nước đã được cải thiện nhưng Trung tâm Chống ngập nước vẫn lo ngại sẽ phức tạp vì tình trạng thi công các dự án thoát nước lớn đã chặn dòng thi công, dẫn dòng thi công không đảm bảo, bơm bùn đất vào hệ thống thoát nước hiện hữu đã làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập trong khu dự án và các khu vực lân cận. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm kênh, rạch, xả chất thải rắn trên kênh, rạch, cống thoát nước còn phổ biến…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại