TP.HCM: Đi đám cưới về, mẹ chứng kiến con chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2013 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin ban đầu, chị Ngô Thị Thúy Nga, sinh năm 1977, thường trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 52S5 – 8645 chở theo con là Nguyễn Ngô Thanh Phát, sinh năm 2001 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh.

Khi chị Nga cùng người nhà lưu thông qua khu vực tổ 14, xã An Phú Tây thì xảy ra va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 63K4 – 2226 do anh Nguyễn Minh Tâm điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm xảy ra, chị Nga loạng choạng tay lái lao ra làn đường dành cho xe ô tô. Đúng lúc này, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C – 033.52 lưu thông cùng chiều từ phía sau tới.

Do sự việc xảy ra quá nhanh, tài xế xe đầu kéo không kịp xử lý, nên đã tông vào xe của hai mẹ con chị Nga, hậu quả là cháu Phát bị xe cán phải chết tại chỗ, chị Nga may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cánh sát giao thông và công an huyện Bình Chánh đã có mặt xử lý và điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem, xe đầu kéo được di rời cách thi thể nạn nhân gần 1 kilomet để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Người dân hiếu kỳ tới theo dõi vụ việc.

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, chị Nga và một số người trong gia đình chạy xe gắn máy xuống tỉnh Bến Tre ăn đám cưới, sáng nay mọi người rủ nhau về nhà ở quận Bình Thạnh, trên đường đi thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại