TPHCM: Cảnh sát khu vực đi làm bằng xe đạp

Văn Minh |

Từ ngày 30/3, lực lượng cảnh sát khu vực, Công an quận 5 (TPHCM) sẽ đi làm bằng xe đạp mỗi ngày. Đây là lực lượng được bàn giao xe đạp đầu tiên ở TPHCM.

 - ảnh 2


Trên mỗi xe đều có dán logo “Cảnh sát khu vực”. Ảnh Việt Văn

Trên mỗi xe đều có dán logo “Cảnh sát khu vực”. Ảnh Việt Văn


Theo đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an quận 5, giai đoạn đầu, cảnh sát khu vực của 15 phường trên địa bàn quận sẽ nhận 59 chiếc. Sau khi sơ kết giai đoạn đầu đánh giá hiệu quả mô hình này nếu hiệu quả sẽ trang bị thêm 51 xe đạp cho lực lượng cảnh sát khu vực. Ảnh Việt Văn

Theo đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an quận 5, giai đoạn đầu, cảnh sát khu vực của 15 phường trên địa bàn quận sẽ nhận 59 chiếc. Sau khi sơ kết giai đoạn đầu đánh giá hiệu quả mô hình này nếu hiệu quả sẽ trang bị thêm 51 xe đạp cho lực lượng cảnh sát khu vực. Ảnh Việt Văn


Đại tá Tiến cho biết, với việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực để lực lượng này thật sự gần gũi với người dân hơn, như người thân của người dân để từ đó người dân mới tin yêu hơn. Ảnh Việt Văn

Đại tá Tiến cho biết, với việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực để lực lượng này thật sự gần gũi với người dân hơn, như người thân của người dân để từ đó người dân mới tin yêu hơn. Ảnh Việt Văn


Đại tá Tiến cho biết, với việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực để lực lượng này thật sự gần gũi với người dân hơn, như người thân của người dân để từ đó người dân mới tin yêu hơn. Ảnh Việt Văn

Đại tá Tiến cho biết, với việc trang bị xe đạp cho cảnh sát khu vực để lực lượng này thật sự gần gũi với người dân hơn, như người thân của người dân để từ đó người dân mới tin yêu hơn. Ảnh Việt Văn


Nói về lo ngại nếu sử dụng xe đạp đi làm có thể gặp khó khăn khi gặp kẻ gian, kẻ cướp thì lãnh đạo Công an quận 5 cho rằng nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát khu vực là nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý được địa bàn, gần gũi người dân, còn việc bắt cướp thì đã có lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và các lực lượng khác. Ảnh Việt Văn

Nói về lo ngại nếu sử dụng xe đạp đi làm có thể gặp khó khăn khi gặp kẻ gian, kẻ cướp thì lãnh đạo Công an quận 5 cho rằng nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát khu vực là nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý được địa bàn, gần gũi người dân, còn việc bắt cướp thì đã có lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và các lực lượng khác. Ảnh Việt Văn


Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 nhắn nhủ lực lượng cảnh sát khu vực sử dụng xe đạp làm phương tiện tuần tra, công tác đúng mục đích, có hiệu quả, tránh tình trạng giao xe về không sử dụng thì gây lãng phí. Ảnh Việt Văn

Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 nhắn nhủ lực lượng cảnh sát khu vực sử dụng xe đạp làm phương tiện tuần tra, công tác đúng mục đích, có hiệu quả, tránh tình trạng giao xe về không sử dụng thì gây lãng phí. Ảnh Việt Văn


Tại buổi bàn giao xe đạp cho cảnh sát khu vực, ông Võ Tiến Sĩ, Bí thư quận ủy quận 5 cùng thiếu tướng Đào Công Danh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã xuống động viên tinh thần, chúc mừng lực lượng cảnh sát khu vực nhận xe đạp làm nhiệm vụ. Ảnh Việt Văn

Tại buổi bàn giao xe đạp cho cảnh sát khu vực, ông Võ Tiến Sĩ, Bí thư quận ủy quận 5 cùng thiếu tướng Đào Công Danh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã xuống động viên tinh thần, chúc mừng lực lượng cảnh sát khu vực nhận xe đạp làm nhiệm vụ. Ảnh Việt Văn


Theo Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV28, Công an TPHCM), đây là đơn vị đầu tiên của TPHCM được bàn giao xe đạp cho cảnh sát khu vực đi làm. Ảnh Việt Văn

Theo Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (PV28, Công an TPHCM), đây là đơn vị đầu tiên của TPHCM được bàn giao xe đạp cho cảnh sát khu vực đi làm. Ảnh Việt Văn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại