Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ: "Bảo anh em bỏ bạn về là không đúng"

Nguyễn Huệ |

“Không phải đoàn của VN không ở lại mà do không có phương tiện, không có cơ sở vật chất, không có liên lạc…" - thông tin được lãnh đạo Hội chữ thập đỏ VN đưa ra.

>>> 'Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp động đất thì ta đi về'

Không có chuyện Hội chữ thập đỏ Việt Nam bỏ về

Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mắc kẹt ở Nepal do động đất đã về đến Hà Nội an toàn, chúng tôi đã liên hệ với ông Đoàn Văn Thái – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của Hội để tìm hiểu về sự việc.

Theo đó, sự việc được dư luận đang quan tâm là, đoàn của Hội chữ thập đỏ Việt Nam qua Nepal học cách ứng phó với động đất từ những chia sẻ, trải nghiệm của nước bạn nhưng khi gặp động đất xảy ra trên nước bạn thì đoàn của Việt Nam lại quay về.

Cũng theo thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đoàn gồm 10 người của Hội sang đây từ ngày 19/4 để học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal.

Qua cuộc trao đổi nhanh với vị Phó Chủ tịch của Hội, ông Thái cho hay, đoàn gồm 10 người vừa trở về an toàn tại sân bay Nội Bài vào ngày 19/4 đúng là đoàn của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Đoàn được cử sang Nepal không phải chỉ để học hỏi kinh nghiệm động đất mà là 1 dự án hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng nói chung.

động đất Nepal, người chết, vượt quá 5.000
Một người phụ nữ khóc bên thi thể người thân thiệt mạng trong vụ động đất. (Ảnh: Getty Images)

“Mình chia sẻ kinh nghiệm với bạn và bạn chia sẻ kinh nghiệm với mình làm sao hỗ trợ người dân tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa cộng đồng, khi có thảm họa xảy ra thì người ta làm thế nào để an toàn.

Động đất chỉ là 1 trong những loại hình hiểm họa” – ông Thái cho hay.

Đoàn Việt Nam về nước do không có đủ phương tiện ứng cứu

Cũng theo thông tin ông Thái vừa cập nhật được, ngày 26/4 đoàn của Hội chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến đi tham quan 1 số công trình phòng chống thiên tai nhưng gần trưa hôm đó có động đất nên chương trình bị hủy.

Đoàn của nước bạn không đến được chỗ đoàn nước mình và ngược lại.

“Khi động đất xảy ra, đoàn của Hội chữ thập đỏ Việt Nam ở trong khách sạn, anh em đã ngay lập tức mặc áo chữ thập đỏ và liên hệ quản lý khách sạn, hướng dẫn khách du lịch chạy ra ngoài sân theo tinh thần “chữ thập đỏ”.

Ai không kịp chạy ra sân thì được hướng dẫn chạy ra những vị trí góc tường để có xảy ra vấn đề gì thì người còn an toàn.

Bảo anh em bỏ bạn về là không đúng” – ông Thái khẳng định.

Theo đó, khi được hỏi, bên nước bạn, tình trạng động đất vẫn còn xảy ra, tại sao đoàn Việt Nam lại trở về, ông Thái nói:

“Không phải đoàn của Việt Nam không ở lại mà do không có phương tiện, không có cơ sở vật chất, không có liên lạc…

Tham gia cứu trợ nhưng mình không có hiện vật gì trong tay. Bản thân anh em trong đoàn chỉ quyên góp được 1 khoản tiền để ủng hộ anh em Nepal.

Cũng có thành viên Hội chữ thập đỏ Nepal khi nhận được đề nghị của thành viên Việt Nam là ở lại, họ có bảo mình về nước để vận động ủng hộ đất nước Nepal vì còn lâu mới khắc phục được hậu quả này".

Ngày 27/4, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng họp thống nhất và có công điện chia buồn với nước bạn Nepal.

Thứ 2 là đăng kí với Hiệp hội nếu Hiệp hội chữ thập đỏ Quốc tế tổ chức các đoàn cứu trợ thì bên mình sẽ cử hai chuyên gia về nhà ở và nước sạch, vệ sinh môi trường sang cùng cứu trợ.

“Chúng tôi cũng xin ý kiến từ cơ quan Đảng và Chính phủ bước đầu ủng hộ các bạn 30.000 USD và sẽ tiếp tục vận động trong hệ thống hội.

Thêm đó có thể xin ý kiến Chính phủ để vận động 1 số tổ chức. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể vận động toàn dân ủng hộ” – ông Thái nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại