Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Theo trang tin chính thức của Đại hội XII |

Theo trang tin chính thức của Đại hội XII, ông Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng hôm nay (27/1).

> 12 phát ngôn ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
> Chân dung 12 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức trẻ nhất khóa XII
> Chân dung 20 Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XII

Lúc 15h04, trang tin chính thức đại hội XII đưa bức ảnh của TTXVN với dòng chú thích: Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Ông Nguyễn Phú Trọng (72 tuổi, quê tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vừa được Hội nghị I, Ban chấp hành Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư.

Tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ 8/1999, ông Trọng lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội khóa XII, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XI.

Ông cũng là người tham gia trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XII. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội XII. Ảnh: TTXVN

Ngày 27/1, Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII tập trung vào công tác nhân sự, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quy trình, Hội nghị biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả.

Sau khi có kết quả bầu Bộ Chính trị, Hội nghị bầu Tổng Bí thư trong số các Ủy viên Bộ Chính trị vừa trúng cử.

Theo quy định, Hội nghị sẽ nghe báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí Tổng Bí thư, dự kiến nhân sự được Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, lập danh sách ứng viên, bầu cử và công bố kết quả.

Sau khi bầu Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương khóa XII tiến hành bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng 28/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt trong phiên bế mạc Đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu ý kiến, đọc diễn văn bế mạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại