“Tôi nhìn thấy 2 người bị tàu hất tung mà bất lực”

Thế Long |

Mặc dù được người dân hô hào cảnh báo nhưng 2 người đàn ông đi xe máy vẫn cố vượt qua đường sắt dẫn đến tai nạn thương tâm.

Vào khoảng 9h, ngày 19/10, tại ngõ 210 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và tàu hỏa.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, vào khoảng thời gian trên, 2 người đàn ông điều khiển chiếc xe máy BKS: 33 L4 – 2382 từ ngõ 210 đi ra phía đường Ngọc Hồi.

Khi đi đến khu vực đường sắt cắt ngang cũng là lúc chiếc tàu hỏa chở hàng đi chiều ga Văn Điển – ga Hà Nội đang chạy đến và đâm trực diện vào chiếc xe máy cố tình vượt qua.

“Đang ngồi ở quán nước, tôi thấy hai người đàn ông đi xe máy và tàu hỏa đang đến gần. Theo phản xạ, tôi chạy ra hô to để họ đứng lại, nhưng họ không nghe mà cố tình tăng ga để vượt qua.

Chỉ sau vài giây thì cả 2 người bị hất tung sang bên kia, khi tàu chạy hết toa cuối cùng tôi chứng kiến cảnh tượng vô cùng thương tâm… Tôi nhìn thấy 2 người bị tàu hất tung mà bất lực”, anh Trung, một người chứng kiến sự việc kể.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của 2 nạn nhân bị vỡ vụn hoàn toàn, các mảnh vỡ nằm ngổn ngang về phía giáp đường Ngọc Hồi.

2 nạn nhân ngay sau đó được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, còn chiếc tàu thì tiếp tục hành trình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại