Tòa nhà 8B Lê Trực dừng bán căn hộ, chờ tin từ cơ quan chức năng

Kiều Hương |

Ngay sau khi Tòa nhà 8B Lê Trực nhận quyết định kiểm tra của UBND thành phố Hà Nội theo yêu cầu của Thủ tướng, chủ đầu tư đã yêu cầu dừng bán các căn hộ.

Sau khi dự án Discovery Complex II (còn gọi là Kinh Đô Tower) nhận quyết định kiểm tra của UBND thành phố Hà Nội theo yêu cầu của Thủ tướng, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCi Group) - chủ đầu tư cao ốc này đã yêu cầu đơn vị phân phối dừng bán căn hộ trong lúc chờ các cơ quan chức năng Hà Nội rà soát lại quy hoạch và quy trình xây dựng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở để bán và cho thuê tại 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ gấp ngay trong tháng 9.

Theo tin tức từ Vnexpress dẫn lời chủ đầu tư, tổng số 64 căn hộ thuộc khối chung cư của Kinh Đô Tower đã bán gần hết, chỉ còn lại chưa đến 10 căn.

Hiện chưa có phương án xử lý với các căn hộ đã bán, công ty tiếp tục chờ kết quả kiểm tra, dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Nhân viên phòng kinh doanh của chủ đầu tư dự án vẫn đang bán các căn hộ cuối cùng của dự án với giá bán từ 75 triệu đồng/m2 trước khi quyết định ngừng bán được đưa ra một ngày.

Riêng những căn góc, lại nằm ở tầng cao (từ 15 trở lên), giá bán có thể lên đến trên 81 triệu đồng/m2.


Từ trên tòa nhà Kinh Đô Tower có thể nhìn thấy rất rõ bảo tàng Hồ Chí Minh và Lăng Bác

Từ trên tòa nhà Kinh Đô Tower có thể nhìn thấy rất rõ bảo tàng Hồ Chí Minh và Lăng Bác

Căn hộ có diện tích từ 90-165m2, được trang bị nội thất sang trọng nên số tiền người mua nhà phải trả để sở hữu nhà ở dự án nói trên dao động từ 7-13 tỷ đồng.

Theo nhân viên kinh doanh này, các căn góc và căn hộ tầng cao, có hướng nhìn ra Lăng Bác thì giá bán càng đắt hơn nhưng hiện tại cũng không còn để bán.

Ngay từ sáng 28/9, Tổ công tác của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội có mặt để kiểm tra thực tế tại công trình thuộc dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực (thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Đến nay, tòa nhà đã được xây dựng xong phần thô, cao lừng lững ở khu vực Ba Đình. Mặt trước tòa nhà đang được lắp kính. Công nhân kỹ thuật cũng đang dần hoàn thiện nội thất bên trong toà nhà.

Tòa phức hợp 17 tầng tọa lạc tại khu đất số 8B Lê Trực, gây chú ý trong thời gian gần đây khi có chiều cao vượt trội so với các công trình mang ý nghĩa biểu tượng và lịch sử, chính trị gần đó như Lăng Bác, bảo tàng Hồ Chí Minh, tòa nhà Quốc hội,...

Do tọa lạc ở vị trí nhạy cảm, chiều cao không mấy phù hợp với cảnh quan xung quanh nên công trình đã gặp phải không ít ý kiến phản đối.

Không chỉ nằm ở vị trí “nhạy cảm” là gần khu vực Quảng trường Ba Đình, quá trình quản lý quy hoạch kiến trúc cũng như việc cấp phép cho dự án số 8B Lê Trực cũng đặt ra nhiều nghi ngại cho dư luận.

Trong một diễn biến khác, báo Thanh Niên đưa tin nhanh, vì sự trùng lặp tên gọi, Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) xác nhận đơn vị này không có bất cứ công trình nào đang được xây dựng tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Cụ thể, đại diện KDC cho biết đơn vị này hoạt động ở lĩnh vực chế biến thực phẩm bánh kẹo, kem, sữa chua, mì ăn liền, dầu ăn, hạt nêm… nên dự án Kinh Đô Tower tại 8B Lê Trực không liên quan gì đến KDC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại