Tiêu hủy đốt 350kg hạt hướng dương Trung Quốc

Đ.Lam |

Ngày 15-1, Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 350 kg hạt hướng dương Tết xuất xứ từ Trung Quốc.

Số hạt hướng dương Trung Quốc trên được tiêu hủy bằng cách đốt cháy.

Trước đó, chiều 12-1, trên quốc lộ 8A (đoạn qua xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) Đội quản lý thị trường số 5 phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Đức Thọ kiểm tra trên xe khách mang BKS 38N-2253, phát hiện trên xe có 7 bao tải hạt hướng dương (trọng lượng 350kg) lậu xuất xứ từ Trung Quốc.

Số hạt hướng dương trên được chủ hàng vận chuyển từ TP Vinh (Nghệ An) đưa đến Hà Tĩnh để tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán 2016 sắp tới.

Chủ xe khách là bà Nguyễn Thị Linh (trú tại Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ lô hàng trên.

Do đó là lô hàng lậu cộng với nếu người dân ăn vào không đảm bảo sức khỏe nên cơ quan quản lý thị trường và công an đã quyết định tịch thu và tiêu hủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại