Thực hư tin đồn 2 kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ trước mặt cô giáo tại HN

Hoàng Hải |

Sau khi thông tin 2 kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ em ngay trước mặt cô giáo xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 23/9, trên một số trang mạng chia sẻ thông tin, một số trẻ nhỏ được cô giáo trường tư thục cho đi dạo ở vườn hoa thì có 2 kẻ lạ mặt đi xe máy tới ôm một em bé phóng xe đi mất, cô giáo này không kịp tri hô.

Theo đó, trên trang facebook cá nhân của bạn V. T. M. đăng tải nội dung: “Ôi trời ơi sợ quá đi mất, vào đến nhà rồi mà vẫn run, sởn hết gai ốc lên.

Bình thường đọc trên mạng mấy vụ bắt cóc trẻ con mình cũng chỉ đọc để biết thôi, ai dè hôm nay biết chuyện có thật luôn, lại còn ngay gần khu mình ở.

Có mẹ nào cho con học trong khu Văn Quán cẩn thận nhé, vừa có vụ bắt cóc trẻ con ngay tại vườn hoa, gần 1 trường tư thục trong khu Văn Quán.

Cô giáo cho các con ra vườn hoa đi dạo xong tự dưng có 2 kẻ đi xe máy phóng vèo đến ôm luôn 1 bé đi mất dạng, cô còn không kịp kêu cứu, khu đấy thì vắng người nên chả ai bắt được luôn, sợ quá đi mất.

Mình người ngoài mà còn sợ, nghe xong rưng rưng nước mắt, không hiểu bố mẹ của em bé kia sẽ thế nào đây.

Từ giờ đi đón Nhi papa phải đi cùng đi nhé, sợ phát khiếp đi được, ai mà nghĩ được ngay giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám bắt cóc trẻ con cơ chứ”.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hàng nghìn bình luận và chia sẻ.


Lời khẳng định sự việc của chủ nhân nick name V. T. M.

Lời khẳng định sự việc của chủ nhân nick name V. T. M.

Đa phần những bình luận đều tỏ ra sợ hãi và gây hoang mang cho các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Cũng trong những bình luận của mình, người đăng tải thông tin này còn khẳng định:

Thật đấy không đùa đâu cậu ơi, tớ cũng không tin, hôm nay chứng kiến tớ sợ quá, chiều sang đón em phải dặn cả các cô với giám hiệu nhà trường luôn mới được, mà trong khu Hà Đông có mấy vụ rồi”.

Để hiểu rõ hơn về nội dung thông tin trên, chúng tôi đã trao đổi với chủ nhân của nick name V. T. M.

Khi được hỏi về sự việc một trẻ nhỏ bị kẻ lạ mặt bắt cóc trước vườn hoa ở khu Văn Quán, Hà Đông thì người này này cho biết:  “Mình không chứng kiến tận mắt.

Mình đang đi taxi trên đường, vợ anh taxi gọi điện xong khóc kể với anh ấy là con bị bắt cóc, thấy bảo trường ngay cạnh nhà.

Một lúc sau khi nghe xong điện thoại anh ấy mới kể lại sự việc”.

Sau đó, chủ nhân của nick name này còn gửi cho PV số điện thoại của anh taxi.

Tuy nhiên, khi PV gọi vào số điện thoại trên và hỏi sự việc thì chủ nhân của SĐT tỏ ra vô cùng bất ngờ trả lời con mình đang học lớp 1 và từ sáng đến giờ cháu vẫn đi học bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra.

Cũng liên quan đến sự việc trên, chiều 23/9, trao đổi với chúng tôi, đại diện công an phường Văn Quán (Hà Đông) khẳng định, công an phường chưa nhận được bất cứ thông tin, trình báo nào có việc bắt cóc trẻ nhỏ xảy ra trên địa bàn phường.

Công an phường Văn Quán cũng đã liên hệ với tất cả các trường học đóng trên địa bàn nhưng hiện tại, các trường chưa phát hiện một trường hợp nào bị bắt cóc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại