Thích thú với hình tượng người lính biển đảo trong đề Văn lớp 10

Thiên Di |

(Soha.vn) - Theo đánh giá của học sinh, đề thi Văn vào lớp 10 năm nay sát với chương trình được học và câu nghị luận xã hội về hình tượng người lính tạo hứng thú, sáng tạo cho học sinh.

Sáng nay (18/6), hơn 70 nghìn học sinh khối lớp 9 của thành phố Hà Nội dự thi vào lớp 10 chuyên và không chuyên năm học 2013 – 2014.

Rời khỏi phòng thi môn Ngữ Văn sáng nay, nhìn chung học sinh đều có tâm trạng khá vui vẻ, thoải mái vì đề Văn năm nay được đánh giá không quá khó, nằm trong chương trình ôn tập và có câu nghị luận xã hội mở khá thú vị.

Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 năm nay được đánh giá không khó và có câu nghị luận mang tính thời sự.
Đề thi Ngữ Văn vào lớp 10 năm nay được đánh giá không khó và có câu nghị luận mang tính thời sự.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Hà Nội Amsterdam, nhiều em làm được bài, tươi cười ra khỏi phòng thi, tự tin trao đổi với bạn bè.

	Nhiều em học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá vui vẻ vì đề Văn hay.

Nhiều em học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá vui vẻ vì đề Văn hay.

	Nhiều em tự tin đạt điểm 7 - 8.

Nhiều em tự tin đạt điểm 7 - 8.

Đề thi môn Văn vào khối 10 gồm 2 phần (6 câu), trong đó câu nghị luận xã hội nằm phần II (4 điểm) yêu cầu: “Với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ về hình ảnh người chiến sỹ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nhận xét về đề thi năm nay, Nguyễn Trần Hà Anh (học sinh Trường THCS Trưng Vương), dự thi vào chuyên Anh, Trường THPT Hà Nội Amsterdam vui mừng bước ra khỏi phòng thi cho biết, đề năm nay không khó, học sinh làm được và có thể đạt 7 – 8 điểm.

“Em thấy khó và hay nhất ở câu nghị luận xã hội trình bày về hình tượng người lính biển đảo. Câu này đòi hỏi học sinh phải thường xuyên theo dõi vấn đề nóng trên ti vi, báo đài để nắm thông tin để viết”, Hà Anh cho biết.

Phương Anh nói, có thể đạt điểm hơn 8 môn Ngữ Văn sáng nay.

Phương Anh nói, có thể đạt điểm hơn 8 môn Ngữ Văn sáng nay.

Cùng suy nghĩ như vậy, Nguyễn Phương Anh (Học sinh THCS Lê Ngọc Hân), dự thi chuyên Hóa vào Trường THPT Hà Nội Ams cho biết, với đề này Hân tự tin đạt hơn 8 điểm.

Phương Anh bày tỏ: “Câu nghị luận xã hội khá hay nhưng không khiến em bất ngờ vì gần đây, đề thi Văn tốt nghiệp cũng đã đề cập đến vấn đề biển đảo, thời sự nên chúng em cũng chuẩn bị tâm lý ôn luyện. Tuy nhiên, có phần liên hệ với văn bản lớp 7 bài “Sông núi nước Nam” là gây vướng mắc cho nhiều bạn. Em chỉ thuộc thơ chữ Hán và bị nhầm thơ bằng tiếng Việt”.

	Nhiều em đi thi với tâm lý hết sức thoải mái.

Nhiều em đi thi với tâm lý hết sức thoải mái.

undefined

Tranh thủ trao đổi với bạn bè sau khi làm bài xong môn Ngữ Văn sáng nay.

Tuy nhiên, nhiều bạn phản ánh đề khó hơn năm ngoái, đặc biệt ở câu nghị luận xã hội về cảm nghĩ về hình tượng người lính biển đảo và câu chép thơ từ văn bản lớp 7.

“Em thấy tương đối khó, đặc biệt là phần nêu suy nghĩ vì em ít theo dõi vấn đề thời sự, biển đảo. Bài văn của mình, em trình bày về sự dũng cảm của người chiến sỹ ngoài biển khơi với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Em nghĩ mình được 7 điểm”, Bùi Việt Anh (Học sinh THCS Lương Thế Vinh) dự thi vào chuyên Toán, THPT Hà Nội Amsterdam cho biết.

Chiều nay, các em sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian 129 phút. Theo Sở GD, số lượng đăng ký dự tuyển có tổng nguyện vọng rất cao, cụ thể chỉ tiêu gần 49.500 của 110 trường THPT công lập.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại