Thi thể ngư dân trôi dạt hàng chục km

Bảo Ngọc |

Ông Hạnh đánh cá bằng thuyền thúng nhưng do gặp gió to nên rớt xuống biển mất tích. Thi thể của ông được tìm thấy sau 4 ngày và bị trôi dạt cách xa nơi gặp nạn gần 50km.

Trưa 25-2, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết địa phương này vừa tìm được thi thể của ngư dân Lê Văn Hạnh (45 tuổi, trú thôn An Lương) mất tích trước đó trên biển.

Thi thể ông Hạnh được tìm thấy tại bờ biển xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cách nơi nạn nhân gặp nạn gần 50km.

Bãi biển nơi thi thể ông Hạnh được tìm thấy
Bãi biển nơi thi thể ông Hạnh được tìm thấy

Theo ông Thống, vào sáng sớm ngày 25-2, thi thể trôi dạt vào bờ biển nên được người dân phát hiện, báo cho cơ quan chức năng. Người nhà nạn nhân đã đến nơi và xác nhận đây đúng là thi thể của ông Hạnh.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 21-2, ông Hạnh cùng ông Mai Văn Đông (36 tuổi, trú thôn An Lương) dùng thuyền thúng ra biển thuộc xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) để đánh bắt cá. Tuy nhiên, do gặp gió lớn nên chiếc thuyền thúng của hai ông bị đánh lật.

Ông Đông may mắn bơi được vào bờ trong tình trạng kiệt sức và được người dân cứu sống. Trong khi đó, ông Hạnh bị mất tích suốt 4 ngày qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại