Thầy giáo chửi học sinh "nhà vô phúc" bị đình chỉ lên lớp

Thiên Di |

(Soha.vn) - Người xuất hiện trong clip tát, dùng ngôn ngữ chợ búa mắng chửi học trò thậm tệ là một giáo viên dạy hóa học, có chuyên môn tốt, được học sinh yêu mến.

Tạm đình chỉ công tác 2 tuần

Đoạn clip có độ dài 3 phút được quay lén trong một lớp học tại Hà Nội ghi lại cảnh 4 học sinh nam đứng trên bục giảng bị thầy giáo mắng chửi thậm tệ. Thầy giáo này còn tát vào mặt một học sinh và buông ra nhiều từ như: “mày”, “tao, “loại học trò”, “thằng và quân mất dạy”, “cả cái nhà vô phúc có cái loại như mày”, “Tao dạy mày như thế mà mày vẫn không mở mặt mày ra à…”, “Quân mất dạy này”…

Clip khiến cư dân mạng hết sức bức xúc và cho rằng đó là từ ngữ chợ búa, không phù hợp với thầy giáo.

Thầy giáo mắng thậm tệ và tát học sinh (ảnh cắt từ clip).
Thầy giáo mắng thậm tệ và tát học sinh (ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin chúng tôi xác minh, thầy giáo có những lời lẽ khó nghe trong clip đang dạy môn hóa học tại Trường THPT Dân lập Đông Kinh (cơ sở 2 tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 22/01, bà Tô Thanh Lương - phụ trách phân hiệu Trường THPT Đông Kinh cơ sở 2 khẳng định đây là thầy Nguyễn Đình Thịnh (sinh năm 1986, Bắc Giang), hiện đang là giáo viên dạy Hóa của trường.

4 học sinh xuất hiện trong clip trong đó em bị thầy tát là học sinh Cao T. đều là học sinh lớp 11A do thầy Thịnh chủ nhiệm.

Bà Lương thừa nhận: “Việc thầy giáo đánh học sinh không đúng với phương pháp giáo dục của nhà trường. Thầy Thịnh do nóng giận, không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Ngày 11/1/2014, ban giám hiệu đã thống nhất đình chỉ công tác 2 tuần từ 11/1 đến ngày 25/1 đối với thầy Thịnh trong quá trình nhà trường làm rõ sự việc”.

Cụ thể, vào chiều ngày 10/1/2014 sau khi nghe tin xảy ra việc thầy Thịnh đánh học sinh lớp 11A, hiệu trưởng nhà trường lập tức mời thầy lên hội đồng yêu cầu giải trình. Tại đây, thầy Thịnh đã thừa nhận mắng mỏ nặng lời và tát em Cao T.

Theo giải trình từ phía thầy giáo và học sinh trong lớp thì trong tiết 4 sáng ngày 10/1 do một vài học sinh đổi chỗ lộn xộn, làm ồn ảnh hưởng đến lớp khác. Thầy Thịnh sang nhắc nhở trật tự vài lần nhưng không được. Vì vậy, thầy Thịnh nóng giận gọi 4 nam sinh đã gây ồn và có mắng mỏ, tát các em.

“Riêng ở trường không được phép sử dụng phương pháp đánh đập để giáo dục. Sau khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, chúng tôi mời mẹ của em Cao T. lên để trao đổi. Sau đó, nhà trường thống nhất quyết định tạm đình chỉ công tác hai tuần thầy Thịnh không được phép đến trường và yêu cầu thầy làm bản tường trình, kiểm điểm”, bà Lương nói.

Học sinh yêu quý, gọi thầy giáo là mẹ!

Trao đổi thêm về thầy Thịnh, bà Lương nhận định: Thầy Thịnh còn trẻ đã công tác tại trường khoảng 4 năm và có chuyên môn khá tốt trong tổ hóa học và được học sinh quý mến. Lớp 11A mà thầy Thịnh chủ nhiệm thường xuyên đứng đầu trường trong phong trào học tập.

“Học sinh “mê” thầy lắm, đông học sinh đăng ký học thầy. Việc giảng dạy trên lớp, thầy Thịnh rất nghiêm túc, nghiêm khắc. Đối với đồng nghiệp thì lễ phép, vui vẻ, không có gì phàn nàn. Ngoài ra, thầy Thịnh còn là cố vấn đoàn của trường và phụ trách văn nghệ của nhà trường”, bà Lương nói.

Một giáo viên cùng trường cho hay, học sinh trong lớp thường gọi thầy Thịnh là “mẹ Thịnh” vì thầy rất quan tâm, gần gũi, thương yêu học trò. Thầy Thịnh còn nuôi ăn ở 5 học sinh để tiện dạy dỗ, kèm cặp tại nhà.

Thầy giáo tát và mẳng chửi bằng ngôn từ chợ búa với học sinh trong clip được học sinh yêu quý?
Thầy giáo tát và mẳng chửi bằng ngôn từ chợ búa với học sinh trong clip được học sinh yêu quý?

Lý giải về hành động tát, mắng chửi học sinh của thầy Thịnh đồng nghiệp này nói: “Cái gì cũng có nguyên do, đó có thể do phương pháp dạy của mỗi thầy cô khác nhau, nhưng đều có mong muốn các em tốt lên cả về kiến thức lẫn cách cư xử…”.

Còn đại diện nhà trường tại cơ sở 2 nhận định: “Từ trước đến giờ thầy Thịnh không có hành động đánh học trò như thế. Lần này, điều đáng trách,đáng tiếc là thầy không kiềm chế được dẫn đến sự nóng giận không nên có. Chúng tôi rất tiếc về sự việc đã xảy ra. Quan điểm của ban giám hiệu là thầy sai, nhà trường sẽ nghiêm khắc, cương quyết xử lý”.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến độc giả thông tin!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại