Thấy cô gái mặc váy ngắn, nam thanh niên giở trò sàm sỡ

Minh Ngọc |

Đang lưu thông bằng xe đạp điện, hai cô gái mặc váy ngắn đã vô tình trở thành “con mồi” cho thanh niên nổi máu “dê”.

Trên nhiều trang mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh “hỗn loạn” được cho là một gã “sở khanh” có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ đang đi trên đường.

Sau đó, nam thanh niên này đã bị chính các nạn nhân phản ứng lại khiến sự việc trở nên căng thẳng.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/7/2015, trên đường Yên Phụ, Hà Nội.

Đi chơi ban đêm, hai cô gái trẻ bị thanh niên sàm sỡ (Ảnh cắt từ clip của Beat)

Hiện trường sự việc. (Ảnh cắt từ clip của Beat)

Để làm sáng tỏ sự việc, sáng nay (20/7), phóng viên đã liên hệ với Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an phường cho hay, sự việc trên được ngăn chặn kịp thời bởi một tổ công tác hình sự của đơn vị đang trên đường đi tuần tra kiểm soát.

“Thời điểm xảy ra sự việc thì có các anh em hình sự đang đi tuần tra. Xét thấy vụ việc cần thêm người hỗ trợ, cán bộ gọi điện thoại về xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo trực và xin thêm người tăng cường”, vị này nói.

Theo vị lãnh đạo này, thanh niên có hành vi sàm sỡ trên là người Hà Nội, hơn 20 tuổi. Sau khi đi uống rượu và đã say mèm, thanh niên điều khiển chiếc xe máy đi trên phố Hàng Than (Q. Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, thanh niên này gặp 2 cô gái (sinh năm 1996, 1997, có hộ khẩu ở Hà nội). Thấy các cô gái mặc váy ngắn, gió thổi tốc một phần gấu váy, thanh niên này đưa tay ra có hành vi sàm sỡ một trong hai cô.

Tuy nhiên, từ phía sau, một thanh niên và những cô gái khác cùng nhóm với các cô gái trên, đã vượt lên chặn đầu gã “yêu râu xanh” giữ lại.

Khi hai bên đang xảy ra xô xát thì tổ công tác hình sự công an phường có mặt ngăn chặn và đưa về trụ sở để làm việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, đến sáng nay (20/7), sau khi tỉnh rượu, nam thanh niên gây ra sự việc đã tỉnh táo và nhận ra hành vi của mình và xin lỗi cô gái. Sau đó, phía cô gái bị sàm sỡ đã đồng ý bỏ qua.

"Đây là lời cảnh báo cho các cô gái khi tham gia giao thông cần phải cảnh giác với những hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận nam giới mang tính “sở khanh” luôn nhằm vào những phụ nữ ăn mặc hở hang để giở trò", vị này nhấn mạnh.

Tên yêu râu xanh bị cảnh sát đưa về công an phường.

Tên "yêu râu xanh" bị cảnh sát đưa về công an phường.

Nói về kinh nghiệm đối phó của phái nữ khi gặp phải tình huống “yêu râu xanh”, một lãnh đạo từng công tác tại Phòng hình sự Hà Nội, đưa ra cảnh báo, phụ nữ nói chung không nên tham gia giao thông khi đêm đã về khuya.

Nếu cần thiết thì nên có nam giới hoặc nhiều người đi cùng, không nên đi vào những ngõ hẻm, nơi thiếu ánh sáng, nơi ít người qua lại...

“Đặc biệt trong trường hợp này, các cô gái trên đều diện bộ váy ngắn, đi xe đạp điện và tham gia giao thông vào đêm khuya. Đó là một điều kiện dễ khiến cho kẻ xấu nảy sinh ý đồ phạm tội”, vị lãnh đạo này cảnh báo.

Xem clip:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại