Thanh tra giao thông thẳng tay “cắt bay” thùng xe “hổ vồ”

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Bị lực lượng chức năng phát hiện thùng xe quá cỡ, nhiều tài xế đã không xuất trình giấy tờ, bất hợp tác, buộc tổ công tác phải tháo biển số, cắt phần thùng xe vi phạm.

Ngày 6/8, Cục quản lý đường bộ 2 (Bộ GTVT) do ông Đào Văn Minh - Cục phó Cục Đường bộ 2 làm trưởng đoàn, phối hợp với thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh ra quân bắt xe quá khổ, quá tải trên QL 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Kỳ Anh, nơi báo chí đã từng phản ánh có rất nhiều xe “hổ vồ” vi phạm về kích thước thùng và chở quá tải.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện rất nhiều xe của các doanh nghiệp Hoành Sơn, Tiến Thuận, Đại Hiệp, Sông Đà…đã tự ý cơi nới thành thùng xe. Điều đáng nói, khi bị tổ công tác phát hiện, nhiều tài xế đã cố thủ trong ca-bin, không xuất trình giấy tờ và muốn thách thức không chịu hợp tác. Lập tức, Cục phó Cục Đường bộ 2 - ông Đào Văn Minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tháo biển số, cắt phần cơi nới thùng xe vi phạm ngay tại nơi kiểm tra.

Đoàn công tác do ông Đào Văn Minh - Cục phó cục Đường bộ 2 phối hợp vơi sở GTVT Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý các xe vi phạm ở điểm nóng huyện Kỳ Anh.

Đoàn công tác do ông Đào Văn Minh - Cục phó Cục Đường bộ 2 phối hợp vơi sở GTVT Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý các xe vi phạm ở "điểm nóng" huyện Kỳ Anh.

Cụ thể, khi kiểm tra phát hiện xe tải mang BKS 38C-015.81 của tập đoàn Hoành Sơn, sau khi kiểm tra và đối chiếu, tổ công tác phát hiện chiếc xe này đã cơi nới thùng dài thêm 1,2m và cao thêm 0,9m. Khi bị phát hiện, lái xe này đã không hợp tác với đoàn kiểm tra, lập tức tổ công tác đã tiến hành tháo biển số xe này.

Đối với xe tải mang BKS: 73C-005.31 của công ty TNHH TM Toàn Phát ở Quảng Bình vi phạm, đoàn đã cắt bỏ phần thùng cơi nới lên 25cm của xe.

Phát hiện những chiếc xe nghi chế thùng xe, lực lượng chức năng đã trực tiếp đo để đối chiếu với giấy tờ đăng kiểm.

Phát hiện những chiếc xe nghi chế thùng xe, lực lượng chức năng đã trực tiếp dùng thước đo để đối chiếu với giấy tờ đăng kiểm.

Trong ngày 6/8, đoàn công tác đã kiểm tra phát hiện và xử lý 6 trường hợp xe quá tải, buộc tháo biển số xe, cắt kích thước thùng của các xe vi phạm kích cỡ. Các xe vi phạm đều bị lập biên bản và yêu cầu phải tự tháo gỡ thùng cơi nới, không được tái phạm.

Ông Đào Văn Minh - Cục phó Cục Đường bộ 2 khẳng định, phải xử lý thật nghiêm những trường hợp xe vi phạm. Trong những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra trên các cung đường, nếu phát hiện vi phạm sẽ tháo biển, điều máy hàn tới cắt thùng xe ngay tại chỗ.

Khi kiểm tra, nhiều tài xế đã bất hợp tác, cố thủ trong cabin xe nên tổ công tác buộc phải tháo biển kiểm soát, cắt gọt thùng xe và tiến hành lập biên bản xe vi phạm.
Khi kiểm tra, nhiều tài xế đã bất hợp tác, cố thủ trong cabin xe nên tổ công tác buộc phải tháo biển kiểm soát, cắt gọt thùng xe và tiến hành lập biên bản xe vi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại