Thành kính tưởng niệm 50 năm ngày Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

PV |

(Soha.vn) - Lễ tưởng niệm 50 năm Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã được thành kính khai mạc vào sáng 28/5 tại Nha Trang (Khánh Hoà).

Lễ tưởng niệm 50 năm Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức dưới sự phối hợp của Ban Văn hóa TƯ GHPGVN chính thức được khai mạc vào sáng 28/5.

Tượng đài Hoà thượng Thích Quảng Đức tại chùa Long Sơn (Nha Trang, Khánh Hoà).
Tượng đài Hoà thượng Thích Quảng Đức tại chùa Long Sơn (Nha Trang, Khánh Hoà).
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ,chư tôn đức đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm trước tượng đài HT. Thích Quảng Đức.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, chư tôn đức đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm trước tượng đài HT. Thích Quảng Đức.

Lãnh đạo của Ban tôn giáo Chính phủ, UBND Tp.Nha Trang, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh hội Phật giáo Khánh Hoà và hàng nghìn người dân, phật tử cũng về tham dự trong niềm vui hân hoan và phấn khởi.

Hàng ngàn Phật tử và nhân dân địa phương đã cùng thành kính tham dự lễ kỷ niệm 50 năm HT. Thích Quảng Đức tự thiêu.

Hàng ngàn Phật tử và nhân dân địa phương đã cùng thành kính tham dự lễ tưởng niệm 50 năm HT. Thích Quảng Đức tự thiêu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã khẳng định, 50 năm trước ngọn lửa vị Pháp thiêu thân của HT. Thích Quảng Đức đã thắp sáng lương tri nhân loại để ủng hộ dân tộc Việt Nam dành Độc lập - Tự do.

"Sau 50 năm, xương máu và tâm linh của Bồ tát Thích Quảng Đức đã hòa quện cùng xương máu và tâm linh của bao nhiêu lớp người xả thân vì quê hương đất nước với hạnh nguyện và khát khao cho Độc lập - Tự do và hạnh phúc của nhân dân. Máu xương và tâm linh ấy đã hội tụ bồi đắp thêm cho hồn thiêng sông núi Việt Nam liền một dải", ông Dược nhấn mạnh.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm.
Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm.

Đồng thời, ông Dược cũng bày tỏ mong muốn, ngoài ôn lại quá khứ hào hùng lễ tưởng niệm 50 năm Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu như nhắc nhở chúng ta hướng tới tương lai tốt đẹp cho mọi người cùng hóa giải những mất mát đau thương, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp để mỗi người được an lạc trong cuộc sống thanh bình.

Tăng ni, Phật tử thành kính trong buổi lễ tưởng niệm.
Tăng ni, Phật tử thành kính trong buổi lễ tưởng niệm.

Được biết, chương trình đại lễ tưởng niệm sẽ có nhiều nội dung tâm linh, văn hóa như triển lãm hình ảnh và di vật liên quan đến Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo, thuyết giảng, thuyết trình, tọa đàm, hành hương về nguồn nơi Bồ-tát khánh đản (huyện Vạn Ninh), biểu diễn nghệ thuật tưởng niệm và các hoạt động hưởng ứng của giới trẻ phật tử Khánh Hoà - quê hương của Hoà thượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại