Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân “bạ đâu đi đấy” gây rối loạn QL 1A

Nguyễn Hải |

Để đi làm bằng con đường ngắn hơn, hàng nghìn công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long (TP. Thanh Hóa) bất chấp nguy hiểm ngược chiều băng qua quốc lộ 1A.

Thời gian gần đây, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Tào Xuyên (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra tình trạng ách tắc giao thông vào mỗi sáng khi công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long đi làm.

Buổi sáng, khoảng từ 6h30’ đến 7h20’, hàng nghìn công nhân đang làm việc tại KCN Hoàng Long nối đuôi nhau đi qua Quốc lộ 1A.

Công nhân đi xe máy ngược chiều đến KCN Hoàng Long

Nhiều lượt công nhân sau khi được xe ô tô của Công ty chở đến thì đi bộ qua Quốc lộ 1A, nối đuôi nhau thành hàng dài băng qua đường cản trở giao thông.

Không những thế, những công nhân đến đi làm bằng xe máy thì không ngại ngần chạy ngược chiều thành hàng dài gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Ông Nguyễn Gia Lương - Phó chủ tịch UBND phường Tào Xuyên cho biết:

Tình trạng công nhân KCN Hoàng Long đi làm vào mỗi sáng gây mất an toàn giao thông đã kéo dài nhiều năm nay. KCN Hoàng Long có khoảng 20.000 công nhân đang làm việc.

Công nhân đi bộ, đi xe máy ngược chiều chen lấn nhau qua Quốc lộ 1A

“Con đường mà công nhân qua đi làm không phải đường theo thiết kế của KCN Hoàng Long dành cho công nhân đi lại, đó là cống chui đường sắt để người dân tiểu khu Phượng Đình 2 và 3 đi lại.

Chỉ vì công nhân ngại đi vào đường chính dẫn vào KCN nên tình trạng trên mới xảy ra.

Hơn nữa, KCN Hoàng Long cũng có thiết kế một con đường rộng nối từ ngã ba Tào Xuyên xuống KCN nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được xây dựng.

Tình trạng công nhân bạ đâu đi đấy đang gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng tại địa phương” - ông Lương cho biết thêm.

Hàng nghìn công nhân nối đuôi nhau qua cống chui đường sắt để đi làm

Trước tình trạng trên, phường Tào Xuyên đã có nhiều ý kiến, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn (đơn vị quản lý KCN Hoàng Long) và các đơn vị có liên quan tìm biện pháp giải quyết nhưng “nạn” vi phạm Luật an toàn giao thông trên đến nay vẫn diễn ra hàng ngày.

Xe chở công nhân “thả” ngay công nhân gần khu vực UBND phường Tào Xuyên mà không chở vào trong Khu công nghiệp

Hơn thế nữa, mỗi buổi sáng, nhiều lượt xe ô tô chở công nhân ở các nơi đến KCN Hoàng Long làm việc nhưng không chở vào KCN mà “thả” công nhân ngày ở đường vào Trụ sở UBND phường rồi mặc cho công nhân băng qua Quốc lộ 1A gây mất an toàn giao thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại