Thanh Hóa: 3 vụ chết đuối xảy ra liên tiếp trong 1 ngày

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Ngày 31/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra ba vụ đuối nước thương tâm khiến một sinh viên, một cán bộ cùng một cháu nhỏ tử vong.

Vào hoảng 13h ngày 31/8, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2001, trú xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cùng nhóm bạn ra tắm tại một hố công trình khai thác đá Núi Tọng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh. Do không biết bơi, lại tắm ở chỗ nước sâu nên Hoàng bị nhấn chìm. Mặc dù được nhiều người dân chạy đến cứu đưa đi bệnh viện nhưng cháu vẫn không qua khỏi.


	Địa điểm nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm của cháu Nguyễn Văn Hoàng

Địa điểm nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm của cháu Nguyễn Văn Hoàng

Cũng vào chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Quảng Thái, Quảng Xương cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Giang (SN 1990, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Được biết, nhân dịp được nghỉ lễ 2/9, anh Giang về nhà người bạn ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương để chơi. Khoảng 17h chiều 31/8, Giang cùng 3 người bạn rủ nhau ra tắm tại bãi biển địa phương. Trong khi đang tắm, do gặp sóng lớn, 4 người bị đánh dạt ra xa. 3 người may mắn được cứu thoát, còn Giang do không biết bơi nên bị nhấn chìm. Đến 19h cùng ngày, thi thể anh Giang đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó vào khoảng 3h chiều 31/8, Lê Văn Ba (27 tuổi) quê ở xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc), - cán bộ Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (TP Thanh Hóa) cùng 4 cán bộ khác đi kiểm tra công tác nạo vét sông Đơ, thuộc địa phận xã Quảng Châu (huyện Quảng Xương).

Để đi ra giữa sông, đoàn sử dụng một chiếc thuyền và một chiếc bè. Đang lúc kiểm tra, khảo sát trên sông, một chiếc bè bị trôi, anh Ba liền bơi ra để kéo thì bị chuột rút chân và bị chìm, nhiều người đã nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Đến 20h cùng ngày, thi thể của anh Ba mới được tìm thấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại