Thanh dầm khổng lồ trượt khỏi xe rơi xuống đường Trần Duy Hưng

Hoàng Hải |

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h45 phút ngày 11/3, tại cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, dầm thép tại công trình cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh đang được các xe cẩu di chuyển từ xe vận tải lên mố cầu thì bất ngờ bị trượt khỏi xe rồi rơi xuống chắn ngang đường Trần Duy Hưng.


Thanh dầm nằm chắn ngang đường Trần Duy Hưng, khu vực gần với cổng Bic C.

Thanh dầm nằm chắn ngang đường Trần Duy Hưng, khu vực gần với cổng Bic C.

Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có công nhân đứng gần đó nên không gây thiệt hại về người.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, có đến 4 xe cẩu trọng tải cỡ lớn có mặt tại hiện trường để đưa thanh dầm khổng lồ trên vào đúng vị trí. Đến 2h30 phút ngày 11/3, thanh dầm khổng lồ này đã được đưa vào vị trí.


Các xe cẩu cỡ lớn được dùng để cẩu thanh dầm vào mố cầu.

Các xe cẩu cỡ lớn được dùng để cẩu thanh dầm vào mố cầu.

Trao đổi với PV về sự việc trên, một vị cán bộ thuộc Công ty TNHH Chung Thành An, đơn vị thực hiện công tác vận chuyển, đưa thanh dầm lên mố cầu cho biết:

"Thanh dầm trên trong quá trình di chuyển từ xe vận tải lên mố cầu do khu vực thi công hẹp, góc cua khó nên trong lúc di chuyển đã bị trượt khỏi xe, rơi xuống lòng đường.

Đây chỉ là thanh dầm bị trượt khỏi xe vận tải chứ không phải là đang cẩu mà bị đứt cáp. Vì cáp của xe cẩu có thể chịu tải gấp 5 lần thanh dầm nên không thể xảy ra việc đứt được.

Hơn nữa, nếu trong quá trình di chuyển mà bị đứt cáp thì thanh dầm sẽ hư hỏng nặng và không còn được đảm bảo an toàn kỹ thuật”.

Cũng theo lời vị cán bộ này, việc thanh dầm trên bị trượt khỏi xe vận tải không ảnh hưởng gì đến chất lượng của thanh dầm cũng như của công trình.

"Thanh dầm này có chiều dài 60 mét, chiều ngang hơn 5 mét và có trọng lượng 140 tấn", người này nói.


Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông qua khu vực và cấm các phương tiện được vào công trường.

Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông qua khu vực và cấm các phương tiện được vào công trường.


Đến 2h 30 phút ngày 11/3, thanh dầm khổng lồ trên đã được đưa vào đúng vị trí.

Đến 2h 30 phút ngày 11/3, thanh dầm khổng lồ trên đã được đưa vào đúng vị trí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại