Thái Nguyên: Đứt đường dây điện, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Do ảnh hưởng của mưa bão, đường dây điện bị đứt rơi trúng vào người đi đường khiến một phụ nữ tử vong và 2 cháu nhỏ bị thương.

Chiều tối ngày 7/8, chị Vương Thị Thanh, sinh năm 1972 đi xe máy chở 2 cháu Bàn Thị Thùy, sinh năm 1996 và Nông Chí Bảo, sinh năm 2004, cùng trú tại xóm Bờ La, xã Tân Kim (Phú Bình) qua khu vực xóm Tranh, xã Tân Khánh thì bất ngờ đường dây điện gần đó bị đứt quàng vào xe máy khiến chị Thanh bị điện giật tử vong tại chỗ, 2 cháu nhỏ đi cùng bị thương nhẹ.

Hiện nay, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vẫn còn hơn 1.100 cột điện bằng tre gỗ tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao

Hiện nay, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vẫn còn hơn 1.100 cột điện bằng tre gỗ tạm bợ

Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Nhận được thông báo từ người dân, ông Triệu Đức Nghĩa, giám đốc sở Điện lực Phú Bình cùng với chính quyền và các cơ quan chức năng đã đến lập biên bản hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân về gia đình.

Sở điện lực huyện Phú Bình cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, vào ngày 19/7, tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cũng xảy ra vụ tai nạn điện giật làm ông Phạm Bá Lực tử vong. Nguyên nhân được xác định là do đêm 18-7, trời mưa bão làm đứt đường dây điện chạy qua khu vườn của gia đình ông gây ra vụ tai nạn.

Tháng 12/2012, anh Dương Văn Huy, xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương trong lúc đổ mái bê tông ngôi nhà 2 tầng của gia đình, do vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây điện cao thế 10kV đã bị điện phóng gây tai nạn. Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến anh Huy bị bỏng nhẹ và xây xát, không ảnh hưởng đến tính mạng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại