Tàu hải quân Trung Quốc rình rập tàu cứu hộ Việt Nam

Lê Quang |

Trong quá trình tàu cứu hộ SAR 412 di chuyển đến địa điểm ngư dân gặp nạn thì tàu hải quân Trung Quốc tiếp tục lặng lẽ theo sau.

Lúc 11h15 trưa 15/8, tàu cứu hộ mang số hiệu SAR 412 đã lai dắt tàu cá ĐNa 90426 TS cùng ngư dân Văn Dân vào bờ biển Đà Nẵng an toàn.

Nạn nhân bị thương sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, tuy nhiên hành động đeo bám tàu SAR 412 khiến lực lượng cứu hộ rất bất bình.

Ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 412 cho biết, vào khoảng 10h30 tối 14/8, khi tàu cứu hộ đến khu vực vùng đảo Tri Tôn thì bất ngờ thấy tàu hải quân Trung Quốc theo sau.

“Họ thông báo là tàu hải quân Trung Quốc và yêu cầu tàu cứu hộ rời khỏi khu vực, tuy nhiên chúng tôi trả lời là tàu cứu hộ đang đi cứu người rồi tiếp tục đi tiếp” – ông Sơn kể lại.

Ông Phan Xuân Sơn thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR vừa cứu thành công ngư nhân gặp nạn trên biển Đông.

Ông Phan Xuân Sơn, thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR vừa cứu thành công ngư nhân gặp nạn trên Biển Đông.

Trong quá trình tàu cứu hộ SAR 412 di chuyển đến địa điểm ngư dân gặp nạn thì tàu hải quân Trung Quốc tiếp tục lặng lẽ theo sau.

Khi tàu cứu hộ tiếp cận được tàu cá ĐNa 90426 TS thì tàu hải quân Trung Quốc cũng dừng lại và đậu cách tàu cứu hộ khoảng 200m.

Tàu Trung Quốc cứ theo sát tàu cứu hộ SAR 412 nhưng không nói năng gì.

Đến khi chúng tôi quay về cách đảo Tri Tôn khoảng 7 hải lý thì phía tàu Trung Quốc thông báo đó là khu vực lãnh hải của họ và yêu cầu tàu cứu hộ chuyển hướng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ kiên định hướng đi”, ông Sơn nói.

Đến khoảng 3h sáng 15/8, khi tàu cứu hộ rời khỏi đảo Tri Tôn được một quãng thì tàu hải quân Trung Quốc mới dừng lại.

Theo ông Sơn, do sự việc diễn ra vào ban đêm nên số hiệu tàu và những hành động trên tàu của hải quân Trung Quốc ông không nắm rõ.

Ông cho hay, vụ việc lần này chỉ diễn ra ở mức độ nói qua lại chứ không có hành động uy hiếp, dùng vũ lực nên không nghiêm trọng như trước.

Lực lượng cứu hộ tiến hành chuyển nạn nhân lên tàu cứu hộ
Lực lượng cứu hộ tiến hành chuyển nạn nhân lên tàu cứu hộ

Nhớ lại những lần giáp mặt với tàu Trung Quốc, ông Sơn cho biết, từ năm 2014 đến nay, tàu của ông đã đối mặt với tàu Trung Quốc 4 lần.

Những lần trước,phía tàu Trung Quốc thể hiện các hành động rất nguy hiểm như lao thẳng vào tàu cứu hộ để uy hiếp mặc dù chưa xảy ra va chạm.

Cũng trong năm 2014, trong một lần ra vùng biển Hoàng Sa cứu hộ tàu cá Bình Định mắc cạn tại đảo Chim Én, hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc cùng với máy bay quần thảo liên tục khiến việc cứu trở gặp không ít khó khăn.

Chưa dừng lại ở đó, phía tàu Trung Quốc còn tháo bạt vũ khí, chỉ nòng về phía tàu cứu hộ để uy hiếp, tuy nhiên lực lựng cứu hộ vẫn kiên quyết thả xuồng cứu sinh cứu thành công 6 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại