Tàu cá Việt Nam bị nã đạn: Hội Nghề cá lên tiếng kiến nghị

Hoàng Đan |

Hội Nghề cá VN vừa có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường bảo vệ ngư dân sau vụ việc tàu lạ xả súng khiến 2 ngư dân Kiên Giang bị thương vong.

Liên quan đến vụ tàu cá Kiên Giang bị bắn khi đang đánh bắt trên biển khiến 2 ngư dân thương vong, Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị gửi đến Văn phòng Chính phủ, Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng cục Thủy sản.

Theo báo cáo của Hội Nghề cá tỉnh Kiên Giang, khoảng 15h ngày 11/9, trong lúc đang khai thác trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan, hai tàu số hiệu KG-94811 và KG-94812 bất ngờ bị một ca nô cao tốc đuổi theo với ý định cướp tàu.

Khi hai tàu cá tăng tốc bỏ chạy thì những kẻ đi trên ca nô nổ súng bắn xối xả vào buồng lái, khiến anh Ngô Văn Sinh (ngụ ở Châu Thành, Kiên Giang), tài công tàu KG-94812 bị bắn vỡ đầu, chết tại chỗ.

Anh Nguyễn Hùng Cường được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang lúc 21g15 ngày 12-9. Ảnh Khoa Nam/Tuổi trẻ.
Anh Nguyễn Hùng Cường được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang lúc 21g15 ngày 12-9. Ảnh Khoa Nam/Tuổi trẻ.

Những kẻ đi trên ca nô tiếp tục xả súng sang tàu KG-94811 khiến anh Nguyễn Hùng Cường (ngụ ở Châu Thành, Kiên Giang) bị thương gãy xương đùi.

"Những hành động trên đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến sản xuất của ngư dân khi đi khai thác thủy sản trên biển", văn bản của Hội Nghề cá cho biết.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp tăng cường lực lượng bảo vệ ngư dân.

Từ đó, phải lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm, nhằm bảo vệ ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đồng thời, Hội Nghề cá VN cũng khẳng định, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đi khai thác trên biển đúng quy định.

Động viên ngư dân yên tâm bám biển, thực hiện đúng pháp luật quốc tế trên biển, xây dựng tổ đội khi đi khai thác trên biển, hỗ trợ nhau trong sản xuất để đạt hiêu quả cao.

Trước đó, qua điều tra, biên phòng Kiên Giang xác định, 3 cặp tàu cá Việt Nam đã xâm phạm hải phận của Thái Lan khoảng 27 hải lý.

"Điều này căn cứ vào lời khai của từng ngư phủ, thời gian xảy ra sự việc cho đến khi các tàu cá trình báo. Dữ liệu máy định vị tọa độ trên các tàu này đã bị xóa hết", đại tá Nguyễn Văn Sáng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang cho hay.

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng khẳng định: "Hành động của những người lạ mặt, xả súng xối xả vào tàu cá Việt Nam như thế là phi nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế".

phó chủ tịch tt hội nghề cá vN
pgs.ts võ văn trác
Hành động sử dụng vũ khí, mà trong sự việc ở Kiên Giang theo báo cáo là tàu lạ đã xả súng tấn công ngư dân trên biển như vậy là không thể chấp nhận được, thể hiện sự vô nhân đạo và vi phạm luật pháp quốc tế. Theo thông lệ thì nhiều lúc còn phải cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ lẫn nhau trên biển, nhưng ở đây lại sử dụng vũ khí tấn công ngư dân thì cần phải lên án mạnh mẽ sự vô nhân đạo này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại