Tận thấy khu "đất vàng" sắp xây quần thể tượng đài nghìn tỷ

Long Nguyễn |

20 ha "đất vàng" nằm trên trục chính giao thông của TP. Sơn La sẽ được sử dụng để xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ. Nhiều người dân nơi đây ủng hộ việc xây tượng đài.

Theo Nghị quyết số 127 của HĐND tỉnh Sơn La, được ký ngày 8/7/2015, thì tên đầy đủ của dự án đang được sự quan tâm cao của dư luận này được gọi là: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại TP. Sơn La.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, đến từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Thời gian xây dựng từ nay cho đến hết năm 2019.

Nghị quyết thông qua việc xây dựng Tượng đài và Quảng trường của HĐND tỉnh Sơn La

Nghị quyết thông qua việc xây dựng tượng đài và quảng trường của HĐND tỉnh Sơn La.

Với diện tích lên tới 20 ha, công trình xây dựng này sẽ nằm trên trục giao thông chính, trải rộng trên diện tích của 3 phường trung tâm TP. Sơn La là Tô Hiệu, Chiềng Cơi và Quyết Thắng.

Công trình này đồng thời đối diện với công viên 26 -10 qua đường Điện Biên. Hơn 1km dãy phố sầm uất bậc nhất thành phố Sơn La là phố Điện Biên sẽ giải tỏa, di dời để phục vụ công trình.

Công viên 26-10 TP Sơn La đang vẫn đang trong quá trình xây dựng

Công viên 26-10 TP. Sơn La đang vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Toàn bộ diện tích cánh đồng này sẽ được sử dụng để xây dựng quần thể tượng đài

Toàn bộ diện tích cánh đồng này sẽ được sử dụng để xây dựng quần thể tượng đài.

Dãy phố sầm uất này sẽ bị giải tỏa để phục vụ công trình

Dãy phố sầm uất này sẽ giải tỏa để phục vụ công trình.

Giải thích lý do này, Nghị quyết số 127 của HĐND tỉnh Sơn La khẳng định, tượng đài phải đặt ở vị trí trung tâm thì mới có thể phát huy hết tính trang trọng, gần gũi của hình tượng Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc.

Vị trí trên cũng giúp cho việc tổ chức các sự kiện cấp vùng, tỉnh và thành phố được thuận tiện hơn.

Công trình sẽ được đặt ở vị trí Trung tâm nhất của TP Sơn La

Công trình sẽ được đặt ở vị trí Trung tâm nhất của TP. Sơn La.

Theo ý kiến các hộ dân đang sinh sống ổn định trên tuyến phố Điện Biên, mặc dù là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc di dời, nhưng việc xây dựng tượng đài là chủ trương lớn của tỉnh và họ ủng hộ.

"Nếu giảm bớt chi phí được đồng nào sẽ tốt đồng ấy. Cũng không nhất thiết phải xây to quá như thế!", chị Nhung, một người dân sống trên tuyến phố chính Điện Biên chia sẻ.

Anh Nguyễn Anh Chiến là chủ nhân căn nhà khang trang ở tổ 4, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, sẽ di dời phục vụ dự án.

Anh Nguyễn Anh Chiến bên căn nhà mới xây của mình

Anh Nguyễn Anh Chiến bên căn nhà mới xây của mình.

Anh Chiến chỉ dãy nhà sẽ phải giải tỏa để phục vụ công trình tượng đài

Cả dãy nhà mới mẻ, khang trang này sẽ giải tỏa để phục vụ công trình tượng đài.

Theo lời anh Chiến, các hộ dân mới chỉ nhận được thông tin di dời từ khoảng 1 tháng nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại