Tận mắt thấy cây sắn “khổng lồ” chưa từng có ở làng Kiều, Hà Tĩnh

HƯNG THƠ - QUANG ĐẠI |

Cây sắn “lạ” sống được trên vùng đất cát đã có tuổi thọ 4 năm. Cây sắn này có chiều cao khoảng 4 mét, tán rộng hơn 10 mét. Những ngày trời nắng nóng lên đến 40 độ này, hơn chục người dân ở làng Kiều lại tụ họp dưới tán của cây sắn để tránh nắng.

Clip cây sắn "khủng" che bóng mát ở làng Kiều

Ở vùng đất cát thôn Lâm Hoa (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bao đời nay không trồng được cây sắn.

“Bà con trồng thì cây không phát triển được rồi chết. Rứa mà tui trồng thì lớn như cây cổ thụ ri” – Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Huýnh (SN 1946, trú tại thôn Lâm Hoa), nói.

Năm 2011, tình cờ ông Huýnh xin được một mặt giống cây sắn. Ông trồng chơi ở trước sân nhà. Không ngờ cây sắn sống và phát triển tốt.

“Thấy rứa bơ tui chặt mấy cây tre làm giàn để đỡ cây. Nhiều người cười, nói ai lại trồng sắn làm cây che bóng mát bao giờ” – ông Huýnh, nhớ lại.

Đến nay, sau 4 năm kể từ ngày trồng, cây sắn của ông Huýnh lớn bằng bắp chân. Nhiều củ sắn trồi lên mặt đất rất “khủng”, có củ đâm lên mặt đất làm vỡ cả nền sân xi măng.

“Nhiều người đến đây xem cây sắn, nói lạ đời hè. Tui kể cây sắn đã 4 mùa thay lá, có khi cây khô lại, tưởng chết. Ai ngờ lại đâm lá rồi phát triển hơn nữa. Có nhiều người họ không tin” – vợ của ông Huýnh, cho biết.

Tại thôn Lâm Hoa này, có một đội chèo Kiều (chuyên diễn vở chèo cổ được các tác giả dân gian chuyển thể từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du) gồm hơn 10 người.

Vào những ngày nắng nóng, họ lại tập trung dưới bóng mát của cây sắn để luyện tập các vở chèo. “Cây sắn này có điểm đặc biệt là không bao giờ có sâu, lại rất mát nên chúng tôi thường xuyên đến để tránh nắng” – ông Hồ Sĩ Điệp – thành viên trong đội chèo Kiều, chia sẻ.

Cây sắn của ông Huýnh trồng 4 năm to bằng bắp chân, tán cây rất rộng nên che bóng mát tốt.
Nhiều củ sắn rất lớn trồi lên mặt đất, có củ đâm vỡ lớp xi măng ở sân nhà.
Cây sắn có chiều cao khoảng 4 mét, tán rộng hơn 10 mét.
Đội chèo Kiều thường xuyên đến luyện tập, tránh nắng ở dưới tán cây sắn.
Ông Huýnh đã làm một cái giàn tre để tạo tán cho cây sắn.
Khác với những cây che bóng mát khác, cây sắn chỉ trồng ở một diện tích đất nhỏ, nhưng tán lại rất rộng.
Trong lúc sắn được trồng ở vùng đất cát này không phát triển và chết dần, thì cây sắn ở gia đình ông Huýnh phát triển vượt trội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại