Tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Trước thông tin về tình trạng sức khỏe của bị cáo Trần Xuân Giá, đại diện VKSND đã đề nghị tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.

Sáng 20/5, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án “Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ra xét xử.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB); Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB); Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng ACB); Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội).

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng các bị cáo khác trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng các bị cáo khác trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Cho đến thời điểm vụ án được bắt đầu xét xử, bị cáo Trần Xuân Giá không có mặt. Về sự vắng mặt của bị cáo này, Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính – Chủ tọa phiên tòa đã công bố các tài liệu có liên quan: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho hay ông Giá bị ung thu đại tràng, đã phẫu thuật, vừa thoát khỏi tình trạng sốc nhiễm khuẩn, hiện còn yếu, chưa đi lại được.

Vị chủ tọa phiên tòa cũng cho hay: Ngày 19/5, ông Trần Xuân Giá có đơn nêu: “Thật sự tôi đang bị bệnh hiểm nghèo, chưa thể đi lại được vì còn choáng, sức khỏe đang có diễn biến xấu. Có thể phải truyền trực tiếp kháng sinh”.

Trước đó, ngày 14/5, ông Trần Xuân Giá cũng đã có đơn gửi TAND TP. Hà Nội thông báo về tình hình sức khỏe của mình.

Hôm nay, 20/5, Luật sư Lưu Tiến Dũng trình tiếp đơn của ông Trần Xuân Giá. Đề nghị HĐXX cho tham gia những phần liên quan. Nếu không đến được thì đề nghị tạm đình chỉ vụ án đối với mình.

Khi được hỏi ý kiến về việc bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt, vị đại diện VKSND nói: “Vì ngoài bị cáo Giá còn 6 bị cáo khác nên việc không có mặt bị cáo Giá không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án và đề nghị tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá”.

Có mặt tại phiên xét xử, Luật sư Lưu Tiến Dũng – người bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Giá cho hay thân chủ của ông rất muốn tham dự phiên xét xử nhưng do tình trạng sức khỏe kém nên không thể tham dự phiên xử.

Đáng chú ý, tại lần xét xử trước, bị cáo Trần Xuân Giá cũng vắng mặt với lý do tình trạng sức khỏe kém. Trao đổi với chúng tôi tại thời điểm đó, ông Trần Xuân Giá cho hay ông đã chuẩn bị rất kỹ trước khi dự phiên tòa.

"Ngày chủ nhật, 13/4, mình đã ngồi 7 giờ đồng hồ với luật sư để chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra tại tòa, những câu hỏi có thể từ HĐXX đặt ra và thậm chí chuẩn bị cả lời phát biểu sau cùng trước tòa. Và chính bản thân mình cũng đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa bởi không thể xử mà vắng mặt mình”, ông Trần Xuân Giá nói.

Sau khi nghỉ hội ý, HĐXX đã nhận định: Xét ông Trần Xuân Giá bị bệnh hiểm nghèo, căn cứ vào quy định của pháp luật, quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá.

Clip bầu Kiên trong phiên xét xử ngày 20/5:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại