Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Sài Gòn khai gì?

Minh Toàn |

Là người trực tiếp điều khiển xe ben, tài xế Tùng khai nhận, khi xe đổ dốc cầu Trường Đai, anh đạp phanh nhằm tránh xe gắn máy lưu thông trước đầu xe nhưng không có tác dụng.

Vụ tai nạn xảy ra trưa 17/2 tại cầu Trường Đai (đường Lê Đức Thọ, P13, Q.Gò Vấp, TP.HCM) hiện đã được CA quận Gò Vấp chuyển cho phòng CSHS và phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) cùng thuộc công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe ben gây tai nạn là Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ngụ tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, công an xác định vụ tai nạn làm 2 người chết và 5 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nhẹ.

Bước đầu, tài xế Tùng khai, khoảng 11h15 phút trưa 17/2, Tùng điều khiển xe ben BKS 61C-106.61 chở vật liệu xây dựng tư quận 12 đến giao hàng tại quận Gò Vấp.

Khi xe vừa đổ dốc cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp, Tùng thấy 1 xe gắn máy lưu thông phía trước đầu xe nên lập tức dùng chân hãm phanh, nhằm tránh vụ tai nạn xảy ra.

Theo lời khai của Tùng, dù anh đã hãm phanh liên tục, nhưng chiếc phanh không có hiệu lực nên xe cứ thế mà lao xuống.

Chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ cao, đâm liên tiếp 6 xe gắn máy của những người đi trên đường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong và khiến 5 người khác bị thương nghiêm trọng.

Cơ quan Công an cũng đã xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Nghĩa (71 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và bà Trần Thị Lệ Thủy (49 tuổi, ngụ quận 12).

Ngay khi gây tai nạn, tài xế Tùng xuống xe, rời khỏi hiện trường. Đến chiều tối cùng ngày, anh này đến công an trình diện và đã bị tạm giữ. Tùng khai nguyên nhân gây tai nạn là do xe bị mất phanh.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại