Tài xế gây tai nạn ở Thái Hà rất khó qua khỏi

Minh Ngọc - Hoàng Hải |

Các bác sĩ cho hay, tài xế Đặng Ngọc Cường (SN 1975, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị chấn thương sọ não máu chảy loang khắp trên đầu nên không thể chỉ định mổ.

Tiến sỹ - bác sỹ Lê Thắng Đức (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y) cho biết, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu tài xế Cường rất khó qua khỏi, do chấn thương sọ não máu chảy loang khắp trên đầu nên không thể chỉ định mổ.

Trong báo cáo nhanh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có ghi chẩn đoán tình trạng của nạn nhân là đa chấn thương, chảy máu não - não thất - dập não thùy trán hai bên, chấn thương ngực kín, gãy nhiều cung sườn, đụng dập phổi.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu, được an thần, thở máy.

Chiều 9/11, trao đổi với PV, ông Thế Anh – Giám Đốc điều hành hãng Vinataxi cho biết, bước đầu hãng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu đồng. Ngoài ra, công ty cũng đang lên danh sách hỗ trợ các nạn nhân bị thương khác.

Tài xế lái xe gây tai nạn là Đặng Ngọc Cường (SN 1975, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, quê gốc tại Lý Nhân, Hà Nam) đã có thâm niên công tác khoảng hơn 2 năm.

"Trong hơn 2 năm công tác, tài xế Cường chưa từng gây tai nạn", ông Thế Anh cho hay. Hiện tại công ty đang phối hợp với cơ quan điều tra tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế Cường. Ảnh: Minh Ngọc
Tài xế Cường. Ảnh: Minh Ngọc

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, một vị đại diện hãng VinaTaxi cho biết, tài xế Cường bắt đầu làm việc tại Công ty VinaTaxi từ tháng 10/2013. Ở công ty, anh Cường là người hiền lành, hòa đồng với anh em đồng nghiệp.

Thời điểm trước khi được nhận vào làm tại công ty, anh Cường không có tiền án tiền sự. Sự việc anh gây ra đêm 8/11 vừa qua là điều không ai mong muốn.

Quá trình làm việc tại công ty, anh Cường không vi phạm những điều luật của công ty, được anh em đồng nghiệp yêu quý.

Không chỉ thế, có nhiều lần hành khách đi xe taxi của anh Cường có để quên đồ vật giá trị, anh đều thông báo và gửi lại công ty để tìm hành khách đó trả lại.

Nhận định về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, vị đại diện hãng Vina Taxi cho biết: “Công ty đang chờ kết luận của cơ quan điều tra và sẵn sàng hỗ trợ cho các nạn nhân liên quan.

Ban Giám đốc, đội quản lý… của công ty đang làm việc với cơ quan công an làm rõ vụ tai nạn. Khi có kết luận của cơ quan công an, chúng tôi sẽ đưa ra những hình thức khắc phục hậu quả tiếp theo”.

Trước thông tin cho rằng tài xế Cường điều khiển xe trong trạng thái say rượu, vị đại diện này cho hay: “Không có chuyện anh Cường điều khiển xe khi đang uống rượu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra xác minh. Về hành động nhảy xuống cầu tự tử của anh Cường, tôi cho rằng lúc đó do anh quá hoảng loạn, mất tinh thần nên không làm chủ được bản thân và có hành động dại dột”.

Trước đó, khoảng 22h40 đêm 8/11, lái xe Đặng Ngọc Cường điều khiển xe taxi của hãng VinaTaxi lưu thông trên cầu vượt, đoạn từ Tây Sơn đi Ngã Tư Sở với tốc độ nhanh.

Khi đi đến đoạn giữa cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe đã đâm vào hàng loạt xe máy đang đi trên cầu. Lái xe Cường có lẽ do quá hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất.

Trong một diễn biến khác, cơ quan công an cũng đang làm việc với chiếc xe bán tải Ford Ranger.

Bởi trước khi xảy ra tai nạn, giữa chiếc xe bán tải này và xe taxi do tài xế Cường điều khiển đã có một màn rượt đuổi theo hướng cầu vượt Ngã Tư Sở về Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại