Tai nạn ở SaPa: Bộ trưởng Thăng đu dây xuống vực chỉ đạo tại chỗ

Sáng 2-9, khi có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã đu dây trèo từ miệng vực, trên đường Quốc lộ 4D xuống tận nơi chiếc xe tai nạn.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng xuống tận hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bộ trưởng Đinh La Thăng xuống tận hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Do thời tiết không thuận lợi trời nhiều mưa khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Do thời tiết không thuận lợi trời nhiều mưa khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bộ trưởng Đinh La Thăng và các lãnh đạo Bộ y tế và lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi những người bị nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bộ trưởng Đinh La Thăng và các lãnh đạo Bộ y tế và lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi những người bị nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bộ trưởng Đinh La Thăng (áo trắng, đội nón cối) đang xuống tới nơi xe khách bị tai nạn - Ảnh: MINH QUANG
Bộ trưởng Thăng và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới hiện trường vụ tai nạn  - Ảnh: Thúy Anh
Kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thúy Anh
Chiếc xe ô tô khách vỡ tung tại vực sâu - Ảnh: Nguyễn Khánh
Chiếc xe ô tô khách vỡ tung tại vực sâu - Ảnh: Nguyễn Khánh

Bộ trưởng Thăng yêu cầu tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Tại hiện trường, ông Thăng hô hào mọi người cùng nhấc tấm trần của chiếc xe lên để xem có nạn nhân nào còn mắc kẹt không.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết tỉnh Lào Cai báo cáo, 12 người tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc. Trong số 41 người bị thương, 37 nạn nhân đang điều trị trong các bệnh viện, 4 người không phải nằm viện.

Hiện đã xác định danh tính 8 người chết và danh tính 37 người bị thương.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết ngay sau khi có chủ đạo từ Bộ Y tế, thứ trưởng Long đã cử đoàn công tác 20 người từ Bệnh viện Bạch Mai lên hiện trường lúc 5g15 sáng nay.

Theo đánh giá ban đầu, tại Khoa hồi sức tích cực có 8 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Trong đêm bệnh viện tỉnh đã mổ 4 trường hợp, sáng nay đã mổ tiếp 4 trường hợp.

Có 2 bệnh nhân tình trạng rất nặng, 1 chấn thương sọ não, 1 bị đa chấn thương. Bệnh nhân đa chấn thương bắt đầu có tình trạng suy thận, mất máu nhiều, tiên lượng cả 2 trường hợp này có nguy cơ nặng lên rất cao.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đánh giá 2 trường hợp nặng đã được hội chẩn trực tuyến với các giáo sư đầu ngành tại Hà Nội.

Ngay tối qua, khi nhận được tin vụ tai nạn, Thủ tướng và Phó thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bệnh viện Lào Cai, Bộ GTVT, Bộ Y tế cùng giải quyết, cử Bộ trưởng GTVT trực tiếp lên phối hợp với tỉnh giải quyết.

Bộ trưởng Thăng đề nghị tỉnh tiếp tục lo cho người bị thương và các người tử nạn, điều tra xử lý nghiêm đối với công ty Sao Việt, lái xe, đồng thời điều tra làm rõ việc thiết kế, thi công taluy.

Theo Bộ trưởng Thăng, hiện trường cho thấy nhiều cột trụ rất nông, nếu làm chắc có lẽ sẽ không tai nạn.

Ngày mai sẽ làm việc với cơ quan công an để xem xét về vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Sắp tới sẽ đề xuất không cho phép xe giường nằm chạy trên đường đồi núi.

Trước mắt yêu cầu Sở GTVT thu hồi giấy phép của công ty TNHH một thành viên Minh Hiệp Phát, chủ hãng xe Sao Việt.

Thực tế, chiếc gây tai nạn không được phép đi vào Sa Pa mà chỉ được đi đến Lào Cai, do đó phải tập trung xử lý chủ doanh nghiệp, lái xe. Sắp tới sẽ đề nghị Chính phủ sửa Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở GTVT xem xét đầu tư một tuyến đường nối Sa Pa với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và sẽ quyết định cho đầu tư làm sao để thi công 2 năm là xong.

Ngày 7-9 sẽ khởi công tuyến cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn.

Bộ trưởng Thăng cho biết ông vừa điện thoại trực tiếp Bộ trưởng Công an đề nghi cho chó nghiệp vụ lên để tìm kiếm các nạn nhân một lần nữa.

Bộ trưởng Thăng đã tặng các bác sĩ Bệnh viện Lào Cai 30 triệu đồng và tặng quà cho 2 đoàn công tác của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai.

Bộ trưởng Thăng yêu cầu Bệnh viện và các đơn vị hỗ trợ xe cho các gia đình đưa thi hài người thân về quê. Bệnh viện tiếp tục tổ chức cấp cứu sao cho giảm thiểu thiệt hại nhất đến tính mạng nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại