Tai nạn nghiêm trọng, 5 người nằm bất động trên đường

Hải Sơn |

Một clip vừa đăng tải trên mạng xã hội được cho là đã ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng do 3 thanh niên bỏ chạy khi gặp CSCĐ ở tỉnh Hà Nam gây ra.

Theo xác minh, đoạn clip này ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 2/6 trên đường Lê Lợi (thuộc phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy mang BKS: 33N4 – 9076 chạy từ đường Lê Lợi hướng ra QL1A thì xuất hiện lực lượng CSCĐ (thuộc Công an tỉnh Hà Nam) đang tuần tra trên phố.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến gần khách sạn Hải Đăng (TP. Phủ Lý), 3 thanh niên này đột ngột tăng ga, lạng lách đánh võng bỏ chạy.

Do phóng với tốc độ cao nên xe máy của 3 thanh niên trên đã lao thẳng vào xe máy do 2 người đàn ông điều khiển mang BKS: 90B1 – 819.08, đi theo chiều ngược lại.

Hậu quả, cả 5 người trên 2 chiếc xe máy này văng xuống đường, nằm bất động trên vũng máu trong tình trạng nguy kịch. Hai chiếc xe máy trên cũng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường và đưa những người gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu.

2 nạn nhân bị xe tông nằm bất động trên đường. (Ảnh cắt từ clip)
2 nạn nhân bị xe tông nằm bất động trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo các nhân chứng mô tả lại hiện trường, 2 người bị đâm xe vào đi đúng làn đường, đầu đội mũ và chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông. Còn 3 thanh niên kia không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường, không làm chủ được tay lái nên gây tai nạn.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (Công an tỉnh Hà Nam) xác nhận, đơn vị này có nhận được thông tin vụ tai nạn và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường.

"Sau đó, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an TP. Phủ Lý điều tra, làm rõ nguyên nhân. Còn việc lực lượng CSCĐ có đuổi 3 thanh niên kia gây tai nạn không thì chúng tôi vẫn đang cho xác minh" - Trung tá Cường cho hay.

Theo thông tin ban đầu, 2 người bị nạn quê ở Hà Nam, 3 thanh niên được cho là điều khiển xe máy gây tai nạn đều ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Được biết, hiện 4/5 người bị thương trong vụ việc này sức khỏe đã ổn định. Một người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại