Sự thật xe ô tô hết hạn sử dụng vẫn chở học sinh ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Hình ảnh chiếc xe ô tô được cho là hết hạn sử dụng vẫn dùng để chở học sinh trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua gây xôn xao dư luận.

Chiếc xe hết hạn sử dụng đã bị phá dỡ

Ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một chiếc xe khách được cho là đã hết hạn sử dụng vào ngày 9/4/2012, nhưng vẫn lưu thông trên đường và chở theo rất nhiều học sinh, kèm theo nội dung:

"Hôm 28/01/2016, em đi qua xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, bàng hoàng trông thấy xe khách đã hết hạn sử dụng lại dùng để chở học sinh...".

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh và thông tin này đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận về độ an toàn của chiếc xe cũng như tính mạng của các em học sinh.

Để nắm rõ hơn về sự việc trên, chiều 18/2, PV đã tìm hiểu và được biết, chiếc xe được cho là hết hạn sử dụng được đề cập đến mang BKS: 33H-3297. Đây là xe từng dùng để chở học sinh tiểu học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Khi PV có mặt tại trường tiểu học Tân Lập thì hai bên cổng trường có tới 4 chiếc xe ô tô chở khách loại 30 chỗ, dùng để đưa đón học sinh.

Một tài xế chở học sinh trường tiểu học Tân Lập cho biết, chiếc xe ô tô chở học sinh mang BKS: 33H-3297 được đăng tải trên mạng xã hội đã thôi đưa đón học sinh và xe này đã bị phá dỡ để làm chỗ ngủ.

Người này từ chối nói về thông tin chiếc xe này đã hết hạn sử dụng mà vẫn từng dùng để chở học sinh.

Ngoài ra, có 3 chiếc xe khác đã rất cũ kĩ, nhiều bộ phận bị hoen gỉ, thậm chí có chiếc xe còn bị vỡ đèn chiếu sáng.

Để biết được những chiếc xe ô tô trên do trường tiểu học Tân Lập phối hợp với các bậc phụ huynh thuê để đưa đón học sinh hay tự các bậc phụ huynh đứng ra thuê xe, PV đã có buổi làm việc làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học Tân Lập để làm rõ.


Một tài xế chở học sinh trường tiểu học Tân Lập cho biết, chiếc xe ô tô chở học sinh mang BKS: 33H-3297 đã thôi đưa đón học sinh.

Một tài xế chở học sinh trường tiểu học Tân Lập cho biết, chiếc xe ô tô chở học sinh mang BKS: 33H-3297 đã thôi đưa đón học sinh.

Trao đổi với PV, một vị cán bộ trong ban giám hiệu trường tiểu học Tân Lập cho biết, nhà trường không hề có liên quan đến những chiếc xe dùng để đưa đón học sinh đậu ở bên ngoài cổng trường.

"Những chiếc xe này do các phụ huynh tự đứng ra tổ chức và liên kết với nhà xe, để đưa đón học sinh. Việc xe đậu ở hai bên cổng trường nhà trường cũng có nắm được, tuy nhiên, độ an toàn của chúng ra sao thì chúng tôi không nắm rõ.

Muốn đánh giá độ an toàn của những chiếc xe này như thế nào thì phải ở cơ quan chức năng, cơ quan kiểm định”, vị cán bộ này cho biết.

PV đã tiếp tục có cuộc trao đổi với một tài xế điều khiển xe đưa đón học sinh trường tiểu học Tân Lập về vấn đề trên.


Hai bên cổng trường tiểu học Tân Lập là 3 chiếc xe ô tô cũ kỹ đỗ để đưa đón học sinh.

Hai bên cổng trường tiểu học Tân Lập là 3 chiếc xe ô tô cũ kỹ đỗ để đưa đón học sinh.

Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 53L: 02… (xin được giấu tên) cho biết, chiếc xe này anh đã mua được hơn 3 năm nay của một người quen.

Sau đó, anh tiến hành tu sửa và dùng để đưa đón các em học sinh trường tiểu học Tân Lập, những xe này vẫn còn hạn sử dụng nhưng đã hết hạn kiểm định.

"Dạo này chúng tôi không đưa những chiếc xe đi kiểm định nhưng xe vẫn còn hạn sử dụng. Vì chạy đoạn đường ngắn và ở trong xã nên chúng tôi mới không mang đi kiểm định.

Những xe này vẫn hoạt động bình thường và an toàn, tuy không đi kiểm định nhưng chúng tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra và tu sửa.

Trên xe chở 30 học sinh và di chuyển trong quãng đường khoảng 2km trên địa bàn xã. Xe do các bậc phụ huynh đứng ra thuê chúng tôi để đưa đón con em của họ", tài xế này nói.


Những chiếc xe ô tô cũ dùng để đưa đón học sinh trường tiểu học Tân Lập.

Những chiếc xe ô tô cũ dùng để đưa đón học sinh trường tiểu học Tân Lập.

Tài xế này cũng cho biết thêm: "Mỗi một học sinh đưa đón 1 tháng thì chúng tôi thu 300.000đ, tuy nhiên có phải 30 cháu là thu đủ được đâu.

Có cháu gia đình hoàn cảnh khó khăn, con cháu trong gia đình tôi cũng không thu. Một tháng, trừ chi phí, tôi chỉ thu được 3 triệu đồng".

Trả lời câu hỏi về việc tại sao lại không đưa xe đi kiểm định, tài xế này cho biết vì mỗi lần kiểm định tốn tiền, mất nhiều thời gian nên họ dành tiền đó để tu sửa, bảo dưỡng xe.


Các học sinh được chở trên những xe ô tô hết hạn kiểm định.

Các học sinh được chở trên những xe ô tô hết hạn kiểm định.

Phụ huynh thấy an toàn và tiện

Chị Trần thị Nụ (trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) - có con gái đang học trường tiểu học Tân Lập và được đưa đón bằng một trong những xe ô tô cũ kỹ trên cho biết:

"Cả hai vợ chồng tôi đều bận đi làm, nếu một ngày phải 4 lần đưa đón con đi học sẽ rất mất thời gian. Nếu không có xe ô tô đưa đón thì một trong hai vợ chồng tôi phải ở nhà làm việc đó.

Mặc dù chiếc xe nhìn có vẻ cũ nhưng chúng tôi thấy nó an toàn và tiện lợi, vì quãng đường di chuyển để đưa đón các học sinh cũng chỉ khoảng 2 – 3 km lại ở trong xã nên gia đình rất yên tâm".

Vậy liệu những xe ô tô hết hạn kiểm định nhưng không đi đăng kiểm, vẫn lưu thông trên đường và chở các em học sinh này có an toàn hay không?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Thủy - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết:

"Muốn biết được xe đó có an toàn hay không phải đi kiểm định mới đánh giá được. Nếu xe hết hạn kiểm định mà vẫn lưu thông, gây mất an toàn, gây tai nạn thì sẽ rất nguy hiểm.

Bình thường, cứ 6 tháng - 1 năm hoặc theo chu kì thì xe ô tô phải đi đăng kiểm để kiểm tra xem có an toàn hay không, nếu không phải đi sửa.

Nhiều khi tài xế đi quen xe, những lỗi nhỏ, sai sót, hỏng dần dần vì quen lỗi sẽ không biết được, phải đi đăng kiểm thì mới có thể biết được".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại