Sự thật việc nam thanh niên 21 năm không có chứng minh thư

Đình Phong |

(Soha.vn) - Không có giấy khai sinh, Nguyễn Đăng Thắng làm sao có thể đi học? Lý do gì mà hơn 20 năm Thắng vẫn không có chứng minh thư, không.có quyền công dân?

Đi tìm câu trả lời cho việc này, chúng tôi đã tiếp xúc với chính quyền nơi bố mẹ của Nguyễn Đăng Thắng (SN 1993) là ông Nguyễn Đăng Dũng (cư trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) và bà Lưu Vân Anh (SN 1974, cư trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm).

Trả lời chúng tôi, đại diện UBND phường Hàng Gai cho biết, phường chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ hay thông tin gì về sự việc ông Nguyễn Đăng Dũng, đang cư trú tại phường xin cấp lại giấy khai sinh cho Nguyễn Đăng Thắng (SN 1993).

Còn phía đại diện Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) cho rằng: “Hộ khẩu của công dân Nguyễn Đăng Thắng bị treo từ năm 1982. Hiện tại nhà số 2 Hàng Nón đã bán, công dân Nguyễn Đăng Thắng không khai báo khi vắng mặt khỏi phường. Theo Nghị định 51 thì công dân vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 6-12 tháng mà không khai báo cơ quan công an sở tại thì chính quyền sẽ làm thủ tục treo hộ khẩu của công dân đó chuyển lên quận quản lý”.

Về trường hợp cụ thể của Nguyễn Đăng Thắng, phía bên công an nói: “Hộ khẩu, chứng minh thư là thứ sát thực nhất với mỗi công dân mà cũng không làm được cho con cái. Rõ ràng trường hợp Thắng chưa có giấy tờ tùy thân thì mọi quyền lợi công dân đều không có”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2005, Nguyễn Đăng Thắng đã được một người tên Lưu Đức Thái đứng ra làm bảo lãnh làm giấy khai sinh theo họ mẹ với tên là Lưu Văn Thắng để hoàn thành thủ tục cho Thắng vào Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân (Trung Kính) học.

Theo lời Thắng kể, năm 2006, Thắng được gửi vào trong Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân học văn hóa, học nghề đến hết năm 2009.

“Không có giấy tờ gì tùy thân, không được đi học, em thấy thiệt thòi so với các bạn khác. Không có giấy phép lái xe, không có chứng minh thư em gặp vô vàn khó khăn. Đến việc mua xe, đăng ký mua sim điện thoại em cũng phải nhờ bạn bè, người thân đứng tên.

Em chỉ học hết cấp 2 sau đó học nghề làm bánh, cắt tóc. Không có bằng cấp 3 nên giờ đang cố gắng tự học tiếng Anh để xin việc”, Thắng chia sẻ.

 

Nguyễn Đăng Thắng, 21 tuổi có bố mẹ là người Hà Nội nhưng đến nay Thắng không được hưởng quyền công dân.
Nguyễn Đăng Thắng, 21 tuổi có bố mẹ là người Hà Nội nhưng đến nay Thắng không được hưởng quyền công dân.

 

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp này, bà Lê Thị Thủy - Phó hiệu trưởng Trường nội trú Nguyễn Viết Xuân (Trung Kính, Cầu Giấy) cho biết: "Năm 2008 tôi mới về trường nắm được trường hợp em Nguyễn Đăng Thắng vào trường học tập, rèn luyện từ năm 2006. Về mặt thủ tục, em có chút vướng mắc do không đủ giấy tờ. Nhưng do không có người nuôi dưỡng nên trường đã tiếp nhận trường hợp này để chăm sóc, nuôi dưỡng. Thắng là đứa trẻ ngoan, có ý thức và cố gắng rất nhiều trong học tập mặc dù trước đó không được đi học".

Lý giải nguyên do không làm giấy khai sinh cho con dẫn đến sự việc 21 năm con không có giấy tờ tùy thân, ông Nguyễn Đăng Dũng (SN 1969) là bố của Thắng bày tỏ: “Khi sinh hai cháu, tôi phải đi xa do điều kiện gia đình, tôi nghĩ ở nhà mẹ cháu làm giấy khai sinh. Năm 2005 mẹ cháu mất hai cháu ở với ông bà nội, ngoại. Không có chứng minh thư, không có hộ khẩu, cháu thiệt thòi, khổ sở nhiều quá”.

Nói đến đây, bố của Thắng trùng giọng xuống ân hận: “Do hoàn cảnh lúc khó khăn, điều kiện gia đình, tôi phải đi xa không có mặt lúc vợ sinh hai cháu. Giờ trở về tu dưỡng làm ăn chỉ mong muốn làm nhanh chóng giấy tờ tùy thân cho con, được chính quyền công nhận là con của tôi. Tôi với mẹ cháu chung sống với nhau nhưng không làm đăng ký kết hôn. Mặc dù còn đang khó khăn nhưng tôi đang cố gắng hết sức để làm cho cháu. Tôi tha thiết mong muốn chính quyền sở tại giúp đỡ tôi hoàn thành mọi thủ tục, giấy tờ cho cháu”.

Được biết hiện nay, ông Nguyễn Đăng Dũng đang cầm trong tay giấy khai sinh của cháu theo họ mẹ là Lưu Văn Thắng và sẽ tiến hành nhập khẩu cho con trai Nguyễn Đăng Thắng vào gia đình để nhanh chóng Thắng có chứng minh thư, giấy tờ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại