Sự thật bưởi thờ Kỳ Đà 5kg bán tiền triệu ở vỉa hè

Phạm Huyền |

Những ngày giáp Tết dọc một số phố Hà Nội bày bán rất nhiều loại bưởi siêu nặng, mẫu mã đẹp. Giá của loại bưởi này bị đồn thổi đến tiền triệu, nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn.

Bưởi vỉa hè đồn giá “trên trời”

Ngay sau khi loại bưởi Kỳ Đà xuất hiện trên thị trường phục vụ dịp Tết, trên mạng đã có một số thông tin phóng đại về giá bán của loại bưởi này.

Theo đó, với quả bưởi 5kg được bán với giá từ 1 - 2 triệu đồng, quả cỡ nhỏ thì có giá 500 - 800.000 nghìn đồng/quả.

Để biết thực hư giá bán bưởi “siêu khủng”, PV Báo Gia đình & Xã Hội đã tìm hiểu cụ thể. Loại bưởi to, nặng này có tên là bưởi Kỳ Đà.

Bưởi Kỳ Đà có đặc trưng là rất to và mẫu mã đẹp. Bưởi Kỳ Đà có giá trị bày bàn thờ chứ ăn không ngon và thậm chí rất "chán".

Bưởi Kỳ Đà được bày bán ở Hà Nội là do thương lái lấy từ Tuyên Quang về. Năm ngoái loại bưởi này đã xuất hiện và năm nay bắt đầu bán từ ngày 20 âm lịch.

Khi được hỏi về giá bán bưởi, chú Phạm Văn Hải, người được thuê bán bưởi Kỳ Đà trên đường Phạm Văn Đồng cho biết: “Ôi, làm gì có quả bưởi nào bán 2 triệu, nếu bán được giá đấy thì giàu lâu rồi.

Người ta nói giá bưởi đắt như thế thì làm gì có khách hàng nào sẵn sàng chi nhiều tiền thế để mua, rồi lại ế hàng mất”.

“Bưởi ở đây bán có 50 - 55.000 đồng/kg. Thậm chí nhiều người không thích mua theo cân thì cứ nhìn quả mà phát giá cho nhanh.

Mới bán được ở đây 2 hôm, quả nhiều tiền nhất tôi mới bán được 200.000 đồng chứ lấy đâu ra tiền triệu như người ta nói”, chú Hải chia sẻ thêm.


Cô Nguyễn Thị Hồng đang giới thiệu về loại bưởi khủng cho khách hàng

Cô Nguyễn Thị Hồng đang giới thiệu về loại bưởi "khủng" cho khách hàng

Anh Vũ Quốc Huy, khách hàng đến từ Đan Phượng, Hà Nội đang chọn mua bưởi Kỳ Đà nói: “ Tôi đang chọn quả bưởi để đặt lên mâm ngũ quả ở quê. Thấy bưởi ở đây to mà hình thức cũng đẹp nên quyết định mua.

Chủ bán hàng nói giá là 55.000/kg thôi, quả bưởi tôi mua với giá 150.000 đồng. Cả mấy trăm quả ở đây làm gì có quả nào tiền triệu đâu”.

Thờ bưởi “ngoại cỡ”

Gây chú ý bởi kích thước “ngoại cỡ”, bưởi Kỳ Đà dần được khách hàng ưa chuộng chọn mua về thờ mỗi dịp Tết đến. Hầu hết bưởi được bày bán đều có cân nặng từ 2 - 5kg. Vẻ ngoài của bưởi Kỳ Đà khá bắt mắt với màu vàng óng, còn nguyên cuống lá xanh, rất thích hợp để bày mâm ngũ quả ngày Tết.


Mỗi quả bưởi có cân nặng từ 2 - 5 kg được bán với giá 55.000 đồng/kg

Mỗi quả bưởi có cân nặng từ 2 - 5 kg được bán với giá 55.000 đồng/kg

Về xuất xứ của giống bưởi “khủng” này, một chủ hàng cho hay: “ Đây không phải là loại bưởi mọi người vẫn thường mua ở chợ. Loại bưởi này được trồng tập trung ở một số bản vùng cao ở huyện Na Hang, Tuyên Quang và Hà Giang.

Vì quả to và xù xì nên người dân trồng gọi tên là Kỳ Đà. Trước đây loại bưởi này chỉ được bán trong tỉnh. Khoảng vài ba năm trở lại đây người ta mới mang xuống Hà Nội bán dịp tết”.


Dọc đường Phạm Văn Đồng là nơi tập trung bán bưởi Kỳ Đà

Dọc đường Phạm Văn Đồng là nơi tập trung bán bưởi Kỳ Đà

Với mẫu mã đẹp và rất thơm, chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ phóng viên có mặt người bán hàng đã bán được gần 30 quả.

Chị Thu Nga, một khách mua bưởi nói: “Tôi đi làm về thấy quả bưởi to và màu vàng đẹp nên tạt vào mua. Năm ngoái tôi cũng mua loại bưởi này, chỉ nhằm mục đích bày bàn thờ nên không lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của nó.

Mâm thờ nhà tôi to nên phải mua quả 5kg thế này mới cân đối và đẹp”.

Được biết, bưởi Kỳ Đà còn khá lạ với đa số khách hàng nên giá bán của nó cũng vì thế mà dễ bị thổi phồng. Người dân nên tham khảo giá ở nhiều nơi bán để tránh bị “hét” giá quá cao khi mua bưởi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại